Đại học Sao Đỏ: Trường chuyên nghiệp đầu tiên ở Hải Dương đạt chuẩn chất lượng

13/01/2018 08:00

Đây là trường chuyên nghiệp đầu tiên trên địa bàn Hải Dương và là một trong 57 trường chuyên nghiệp của cả nước đạt tiêu chuẩn này.



Sáng 12.1, Trường Đại học Sao Đỏ (Chí Linh) tổ chức công bố quyết định đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của Hiệp hội các Trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Để đạt tiêu chuẩn, Trường Đại học Sao Đỏ trải qua 2 bước là tự đánh giá và do Hiệp hội các Trường đại học, cao đẳng Việt Nam kiểm định lại theo 61 tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Kết quả, trường đạt 50 tiêu chí, chiếm 81,97% (để được công nhận, các trường phải đạt từ 80% số tiêu chí trở lên). Quy trình kiểm định chất lượng được thực hiện bài bản, nghiêm túc.

Trường Đại học Sao Đỏ hiện có 326 cán bộ, giảng viên. Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ chiếm 12,1%, còn lại đều có trình độ từ đại học trở lên. Mỗi năm trường đào tạo từ 5.500 - 6.000 nghiên cứu sinh, sinh viên ở bậc thạc sĩ (1 chuyên ngành), đại học (13 chuyên ngành) và cao đẳng (6 chuyên ngành).

Thời gian tới, Trường Đại học Sao Đỏ tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; đào tạo nguồn nhân lực; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy hướng đến thực tiễn; tích cực đầu tư cho nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, tăng cường hợp tác quốc tế...                                                                             

DANH TRUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại học Sao Đỏ: Trường chuyên nghiệp đầu tiên ở Hải Dương đạt chuẩn chất lượng