Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 5.7?

05/07/2018 08:09

Dự án nạo vét, mở rộng kênh T2: Thi công ì ạch; Chàng trai xứ Đông với vườn lan "khủng"... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 5.7.

Dự án nạo vét, mở rộng kênh T2: Thi công ì ạch: Việc nạo vét, mở rộng kênh T2 chậm tiến độ không những chưa giải quyết được tình trạng úng ngập khoảng 500 ha đất đô thị tại TP Hải Dương mà còn đang gây nhiều khó khăn cho đời sống người dân quanh khu vực thi công...(trang 4).

Vườn thuốc nam mẫu chưa phát huy hiệu quả: Nhiều trạm y tế xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã trồng vườn thuốc nam mẫu nhưng việc duy trì và sử dụng chưa thực sự hiệu quả...(trang 5).

Chàng trai xứ Đông với vườn lan "khủng": Mới 31 tuổi nhưng anh Nghiêm Văn Hải (sinh năm 1987) quê ở thôn Kim Xá, xã Cẩm Đoài (Cẩm Giàng) đã sở hữu vườn lan rộng hơn 1.000 m2 với gần 300 loài, mỗi năm bán ra thị trường hàng trăm giò lan...(trang 4).

Những người thầm lặng làm từ thiện: Tại TP Hải Dương có một cơ sở làm từ thiện ở số 15 đường Hồng Quang được nhiều người biết tới... (trang 6).

Bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI): Chiều 4.7, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) đã bế mạc...(trang 1).

Nhiều vấn đề nóng được thảo luận: Phiên thảo luận tại hội trường của Hội nghị 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến đề cập đến các vấn đề nóng được dư luận quan tâm hiện nay như xử lý rác thải sinh hoạt, tai nạn giao thông...(trang 3).

Triển khai thí điểm các mô hình sắp xếp tổ chức, bộ máy: Từ tháng 7, mô hình Trưởng Ban Tổ chức cấp ủy đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ cấp huyện được triển khai thí điểm tại 4 huyện: Nam Sách, Thanh Miện, Tứ Kỳ, Kinh Môn. Mô hình Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy đồng thời là Chánh thanh tra cấp huyện thí điểm tại 3 huyện: Thanh Hà, Thanh Miện, Kinh Môn...(trang 1).

Nắng nóng gay gắt ảnh hưởng tới sản xuất, sinh hoạt: Do nắng nóng gay gắt kéo dài nên một số diện tích lúa mới cấy ở các huyện Bình Giang, Cẩm Giàng, Nam Sách, Gia Lộc... bị thiếu nước...(trang 2).

Gần 500 công nhân Công ty TNHH May MayFair đình công: Sáng 4.7, gần 500 công nhân Công ty TNHH May MayFair (100% vốn Hồng Kông, Trung Quốc) có trụ sở tại khu công nghiệp Phú Thái (Kim Thành) đình công vì công ty giảm lương không rõ lý do...(trang 2).

16 đơn vị tham gia Giải cầu lông, bóng bàn tuổi 15: Sáng 4.7, Giải cầu lông, bóng bàn tuổi 15 hệ thống nhà thiếu nhi toàn quốc năm 2018 khai mạc tại Nhà Thiếu nhi tỉnh...(trang 2).

Đốn tỉa cành vải xong trước ngày 10.7: Đến nay, nông dân trong tỉnh đã thu hoạch xong các trà vải. Do vải được mùa nên cây bị tiêu hao nhiều dinh dưỡng, nếu không được chăm sóc kịp thời thì khả năng ra hoa, đậu quả vụ tới sẽ kém. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương chỉ đạo nông dân đốn tỉa cành vải xong trước ngày 10.7...(trang 4).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Thuê trạm xử lý nước thải di động: Dự kiến Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ thuê trạm xử lý nước thải di động của Công ty CP Xây dựng và Công nghệ môi trường Việt Nam để xử lý nước thải trong quá trình khắc phục, sửa chữa trạm xử lý nước thải của bệnh viện...(trang 5).

TP Hải Dương: Xây dựng khu dân cư đường Bà Triệu: Khu dân cư đường Bà Triệu, phường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương) có tổng diện tích gần 13.000 m2...(trang 6).

Nhóm côn đồ giết người trong quán karaoke lĩnh án: Ngày 3 và 4.7, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ giết người tại quán karaoke Star ở thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo (Tứ Kỳ)...(trang 7).

Tuyến phố Đốc Tít xuống cấp, môi trường ô nhiễm: Tuyến phố Đốc Tít, đoạn từ Gốc Đa đi khu Tử Lạc, thị trấn Minh Tân (Kinh Môn), mỗi ngày có đến hàng trăm phương tiện chở vật liệu xây dựng đi qua, làm cho mặt đường có nhiều vết nứt, xuống cấp nghiêm trọng. Trời nắng tuyến đường luôn trong tình trạng bụi bẩn, trời mưa thì trơn trượt...(trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 5.7 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 5.7?