Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 3.8?

03/08/2018 08:00

Hướng tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc: Chạy đua luyện tập; Vấn nạn dạy thêm, học thêm dịp hè... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 3.8.

Hướng tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc: Chạy đua luyện tập: Các vận động viên Hải Dương đang tích cực tập luyện, chuẩn bị tâm thế tốt nhất tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 sắp khởi tranh... (trang 5). 

Vấn nạn dạy thêm, học thêm dịp hè: Bất chấp quy định, nhiều giáo viên vẫn dạy thêm cho học sinh tiểu học. Thậm chí, cả giáo viên và phụ huynh còn thỏa thuận ngầm với nhau để lách luật...(trang 3).

Kinh Môn siết chặt công tác bảo vệ môi trường: Trước thực trạng môi trường ngày càng ô nhiễm do ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của một số doanh nghiệp, huyện Kinh Môn đã tăng cường các biện pháp quản lý, siết chặt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn... (trang 4).

Lực lượng vũ trang huyện Thanh Hà: Điểm sáng trong phong trào thi đua Quyết thắng: Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Thanh Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; khắc phục mọi khó khăn, trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua Quyết thắng của tỉnh.... (trang 6).

Phát huy vai trò của nhân dân trong ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái: Để góp ý với các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, người dân có thể trực tiếp gặp cấp ủy, lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để phản ánh...  (trang 1).

​Điều chỉnh, bổ sung một số loại phí, lệ phí từ ngày 1.8: Từ ngày 1.8, một số loại phí khai thác thông tin về đất đai trên địa bàn tỉnh sẽ được điều chỉnh... (trang 2).

Tứ Kỳ khắc phục lúa, rau màu bị ngập úng: Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tứ Kỳ, đến nay hầu hết các diện tích lúa mùa bị chết và ảnh hưởng do ngập úng trên địa bàn huyện đã cơ bản được khắc phục... (trang 2)

Sẽ tham mưu với tỉnh nâng mức hỗ trợ tích tụ ruộng đất: Sáng 2.8, tại xã Hồng Hưng, tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI ứng cử tại huyện Gia Lộc tiếp xúc với 250 cử tri các xã Hồng Hưng, Thống Kênh, Đoàn Thượng... (trang 2).

Tháng đầu tiên có 6 huyện, thị xã không xảy ra tai nạn giao thông: Trong tháng7, có 6 trong tổng số 12 huyện, thị xã, thành phố không xảy ra tai nạn giao thông (TNGT), gồm: Tứ Kỳ, Kim Thành, Bình Giang, Ninh Giang, Thanh Miện và thị xã Chí Linh... (trang 2).

Thu thuế khu vực ngoài quốc doanh đạt thấp: Hết tháng 7, thu thuế từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh mới đạt 1.538 tỷ đồng, bằng 51% dự toán năm, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2017... (trang 2).

Trường THCS Lê Quý Đôn: Thu học phí như năm học trước: Theo quy định của UBND tỉnh vừa ban hành, mức thu học phí của Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Hải Dương) năm học 2018 - 2019 giữ ổn định như năm học trước... (trang 3).

Gia Lộc đề nghị đưa Lễ hội đền Quát vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Huyện Gia Lộc đang tiến hành các thủ tục đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa Lễ hội đền Quát (xã Yết Kiêu) vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia... (trang 5).

Bị nã súng vào nhà lúc nửa đêm: Khoảng 22 giờ 30 ngày 1.8, gia đình anh Nguyễn Trung Huy (32 tuổi) ở số 6 phố Trần Phú (TP Hải Dương) phát hiện một cánh cửa kính cường lực ở tầng 1 bị đổ sập, vỡ vụn, dưới sàn nhà có nhiều vỏ đạn súng "hoa cải" rơi vãi... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 3.8 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 3.8?