Nhan sắc Bảo Thanh qua thời gian

16/06/2019 17:54

Diễn viên có gương mặt trái xoan, đôi mắt sáng và đam mê ca hát, diễn xuất từ bé.

Bảo Thanh sinh năm 1990 ở Bắc Giang, trong gia đình có bố mẹ là diễn viên tuồng. Diễn viên chia sẻ hồi ba, bốn tuổi, cô rất nghịch ngợm, quần áo lúc nào cũng lấm lem, tóc ngắn lưa thưa vì bị mẹ cắt cho gọn. 

Bảo Thanh sinh năm 1990 ở Bắc Giang, trong gia đình có bố mẹ là diễn viên tuồng. Cô chia sẻ hồi ba, bốn tuổi, cô rất nghịch ngợm, quần áo lúc nào cũng lấm lem, tóc ngắn lưa thưa.

Năm tám tuổi, Bảo Thanh được chọn vào vai bé Nụ trong phim Vào Nam ra Bắc của đạo diễn Phi Thế Sơn, công chiếu năm 2000. Vai diễn mang về cho Bảo Thanh giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13, năm 2001. 

Năm tám tuổi, Bảo Thanh được chọn vào vai bé Nụ trong phim "Vào Nam ra Bắc" của đạo diễn Phi Tiến Sơn, công chiếu năm 2000. Vai diễn mang về cho Bảo Thanh giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13, năm 2001. 

10 tuổi, Bảo Thanh được chọn làm liên đội trưởng trường tiểu học Đông Thành (Bắc Giang). 

10 tuổi, Bảo Thanh được chọn làm Liên đội trưởng Trường Tiểu học Đông Thành (Bắc Giang). Cô giỏi múa hát, tích cực tham gia nhiều hoạt động văn nghệ của trường. 

Diễn viên để tóc mái thưa khi học cấp hai. 

Diễn viên để tóc mái thưa khi học cấp hai. 

Bảo Thanh khi mới là sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh. 

Bảo Thanh khi mới là sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh, năm 2008. 

Năm 2012, khi vào vai cô Đũi trong Trò đời, diễn viên có gương mặt hơi tròn.  Phim được phóng tác từ các tác phẩm Số đỏ, Cơm thầy cơm cô, Kỹ nghệ lấy Tây của Vũ Trọng Phụng. Vai cô Đũi của Bảo Thanh là nhân vật cải biên, hư cấu, không có trong nguyên tác. Đũi là thôn nữ con nhà gia giáo, do hoàn cảnh xô đẩy phải lên thành phố đi ở, bị chồng của bà chủ làm nhục. Sau nhiều biến cố, Đũi trở thành một ca nương. Cô luôn đau đáu mong muốn trả thù những kẻ từng làm hại mình.  

Năm 2012, khi vào vai cô Đũi trong "Trò đời", diễn viên có gương mặt hơi tròn. Lúc này, cô đã kết hôn, có con trai hai tuổi. 

Phim được phóng tác từ các tác phẩm "Số đỏ", "Cơm thầy cơm cô", "Kỹ nghệ lấy Tây" của Vũ Trọng Phụng. Vai cô Đũi của Bảo Thanh là nhân vật cải biên, hư cấu, không có trong nguyên tác. Đũi là thôn nữ con nhà gia giáo, do hoàn cảnh xô đẩy phải lên thành phố đi ở, bị chồng của bà chủ làm nhục. Sau nhiều biến cố, Đũi trở thành một ca nương. Cô luôn đau đáu mong muốn trả thù những kẻ từng làm hại mình.  

Sau Sống chung với mẹ chồng, Bảo Thanh giảm cân để gương mặt, vóc dáng thon gọn, cân đối hơn. Cô trở thành gương mặt quảng cáo được yêu thích của nhiều nhãn hàng, sự kiện ở phía Bắc. 

Sau "Sống chung với mẹ chồng", Bảo Thanh giảm cân để gương mặt, vóc dáng thon gọn, cân đối hơn. Cô cũng đổi kiểu tóc. Diễn viên trở thành gương mặt quảng cáo được yêu thích của nhiều nhãn hàng, tham gia nhiều sự kiện ở phía Bắc. Cô khẳng định chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ. 

Người đẹp hướng đến phong cách nữ tính trên phim ảnh và ngoài đời. Cô hiện được khán giả quan tâm qua vai diễn Anh Thư trong Về nhà đi con. Anh Thư là cô gái thông minh, sắc sảo nhưng gặp nhiều sóng gió trong tình cảm, dẫn đến có thai ngoài ý muốn với Vũ - gã nhà giàu ăn chơi. Hai người bị ép kết hôn nên lập một bản hợp đồng hôn nhân, buộc đối phương tôn trọng quyền riêng tư của nửa kia.

Người đẹp hướng đến phong cách nữ tính trên phim ảnh và ngoài đời. Cô hiện được khán giả quan tâm qua vai diễn Anh Thư trong "Về nhà đi con". Anh Thư là cô gái thông minh, sắc sảo nhưng gặp nhiều sóng gió trong tình cảm, dẫn đến có thai ngoài ý muốn với Vũ - gã nhà giàu ăn chơi. 

Bảo Thanh bên con trai tám tuổi - bé Đức Bảo. 

Bảo Thanh bên con trai tám tuổi - bé Đức Bảo. 



Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhan sắc Bảo Thanh qua thời gian