Hãng HBO thống trị Giải Emmy 2019 với kỷ lục 137 đề cử

18/07/2019 15:40

HBO xác lập kỷ lục mới của hãng với 137 đề cử tại Giải thưởng Emmy, vượt qua kỷ lục cũ 126 đề cử hãng đạt được năm 2015.


Cảnh trong phim Game of Thrones

Viện Nghệ thuật và Khoa học Truyền hình Mỹ (ATAS) đã công bố danh sách đề cử Giải thưởng Emmy (tên gọi đầy đủ là Primetime Emmy Awards) lần thứ 71.

Theo đó, HBO xác lập kỷ lục mới của hãng với 137 đề cử, vượt qua kỷ lục cũ 126 đề cử hãng đạt được năm 2015.

"Trò chơi vương quyền" (Game of Thrones) nắm giữ ngôi vương trong địa hạt truyền hình, nhận về 32 đề cử.

"Chernobyl" được 19 và Barry được 17 đề cử. 2 series truyền hình Phó Tổng thống (VEEP), "Thám tử chân chính" (True Detective) và chương trình tọa đàm "Chuyện đêm muộn cùng John Oliver" (Last week tonight with John Oliver), mỗi chương trình nhận về 9 đề cử.

HBO có mặt trong hầu hết tất cả các hạng mục quan trọng như Phim chính kịch xuất sắc nhất ("Trò chơi vương quyền, Kế nghiệp"), Phim hài kịch xuất sắc nhất ("Phó Tổng thống, Barry"), Phim truyền hình ngắn xuất sắc nhất ("Chernobyl, Vật sắc"), 2 đề cử nam chính xuất sắc - phim chính kịch, nữ chính xuất sắc - phim chính kịch, 3 đề cử nam phụ xuất sắc và 4 đề cử nữ phụ xuất sắc - phim chính kịch, nam chính xuất sắc - phim hài kịch, nữ chính xuất sắc - phim hài kịch, 4 đề cử nam phụ xuất sắc và 2 đề cử nữ phụ xuất sắc - phim hài kịch…

Các hạng mục nổi bật mà HBO được đề cử năm nay gồm có:

32 đề cử cho "Trò chơi Vương quyền" (Game of of Thrones), trong đó đáng chú ý là các đề cử: Phim truyền hình chính kịch xuất sắc, Nữ chính xuất sắc - phim chính kịch (Emilia Clarke), nam chính xuất sắc - phim chính kịch (Kit Harington), 4 đề cử nữ phụ xuất sắc - phim chính kịch (Gwendoline Christie, Lena Headey, Sophie Turner, Maisie Williams), 3 đề cử n phụ xuất sắc - phim chính kịch (Alfie Allen, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage), nữ diễn viên khách mời xuất sắc - phim chính kịch (Carice van Houten), 3 đề cử đạo diễn phim chính kịch xuất sắc (David Benioff & D.B. Weiss, David Nutter, Miguel Sapochnik) và kịch bản phim chính kịch xuất sắc (David Benioff & D.B. Weiss)

19 đề cử cho "Chernobyl" gồm có các hạng mục chính: Phim truyền hình ngắn xuất sắc, nam chính xuất sắc - phim truyền hình ngắn (Jared Harris), nữ phụ xuất sắc - phim truyền hình ngắn (Emily Watson), nam phụ xuất sắc - phim truyền hình ngắn (Stellan Skarsgård), đạo diễn phim truyền hình ngắn xuất sắc (Johan Renck) và biên kịch phim truyền hình ngắn xuất sắc (Craig Mazin).


Cảnh trong phim Barry. Nguồn: HBO

17 đề cử cho "Barry", trong đó có nhiều hạng mục quan trọng: Phim truyền hình hài kịch xuất sắc, nam chính xuất sắc - phim hài kịch (Bill Hader), nữ phụ xuất sắc - phim hài kịch (Sarah Goldberg), 3 đề cử nam phụ xuất sắc - phim hài kịch (Anthony Carrigan, Stephen Root, Henry Winkler), 2 đề cử đạo diễn phim hài kịch xuất sắc (Alec Berg, Bill Hader) và biên kịch phim hài kịch xuất sắc (Alec Berg and Bill Hader).

9 đề cử "Phó Tổng thống" (Veep) nhận được bao gồm phim truyền hình hài kịch xuất sắc, nữ chính xuất sắc - phim hài kịch (Julia Louis-Dreyfus), nam phụ xuất sắc - phim hài kịch (Tony Hale), nữ phụ xuất sắc - phim hài kịch (Anna Chlumsky), nam diễn viên khách mời xuất sắc - phim hài kịch (Peter MacNicol) và bên kịch phim hài kịch xuất sắc (David Mandel).

9 đề cử cho "Thám tử chân chính" (True Detective) với tâm điểm là đề cử nam chính xuất sắc - phim truyền hình ngắn (Mahershala Ali).

9 đề cử "Chuyện đêm muộn cùng John Oliver" (Last week tonight with John Oliver) nhận được bao gồm: Talkshow dài kỳ xuất sắc, đạo diễn talkshow xuất sắc (Paul Pennolino), biên kịch talkshow và truyền hình tương tác xuất sắc.

8 đề cử "Vật sắc" (Sharp Objects) nhận được bao gồm: phim truyền hình ngắn xuất sắc, nữ chính xuất sắc - phim truyền hình ngắn (Amy Adams), nữ phụ xuất sắc - phim truyền hình ngắn (Patricia Clarkson).

8 đề cử "Thị trấn Deadwood" (Deadwood: The movie) nhận được có: phim truyện truyền hình xuất sắc


Cảnh trong phim Phó Tổng thống. Nguồn: HBO

5 đề cử "Kế nghiệp" (Succession) nhận được bao gồm: phim truyền hình chính kịch xuất sắc, đạo diễn phim chính kịch xuất sắc (Adam McKay), biên kịch phim chính kịch xuất sắc (Jesse Armstrong).

5 đề cử "Rời bỏ Neverland" (Leaving Nerverland) nhận được bao gồm: phim tài liệu xuất sắc, đạo diễn phim tài liệu xuất sắc.

Các chương trình của HBO cũng xuất hiện trong danh sách đề cử Emmy gồm có: Cầu thủ bóng bầu dục (Ballers), Brexit, Xét xử Adnan Syed (The Case Against Adnan Syed), Nhóm Flight Of The Conchords: Trực tiếp tại London (Flight Of The Conchords: Live In London), Trò chơi vương quyền: Phiên Gác Cuối (Game Of Thrones: The Last Watch), Bấp Bênh (Insecure), Nhà Sáng Chế: Cuộc Săn Tìm Máu Tại Thung Lũng Silicon (The Inventor: Out For Blood In Silicon Valley), Jane Fonda trong năm hồi kch cuộc đời (Jane Fonda In Five Acts), Muôn mặt cuộc đời Nick Buoniconti (The Many Lives Of Nick Buoniconti), Bữa tối với Herve (My Dinner With Hervé), Bản án (The Sentence), Khúc hát ở Parkland (Song Of Parkland) và Nguyện ước cùng Dưa Muối Chua: Chương trình đặc biệt của chuyên mục phố Sesame (When You Wish Upon A Pickle: A Sesame Street Special).

Bên cạnh đó, series mới "Chiến binh" (Warrior) của Cinemax nhận được đề cử thiết kế tiêu đề ấn tượng. 

Lễ trao giải Emmy sẽ diễn ra vào ngày 22.9.2019.

Theo Vietnam+

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hãng HBO thống trị Giải Emmy 2019 với kỷ lục 137 đề cử