Tuyến du lịch Thiền phái Trúc Lâm Tây Yên Tử: Hơn 10 doanh nghiệp lữ hành khai thác

12/10/2018 14:26

Hiện có hơn 10 doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh đang tham gia khai thác tuyến du lịch Thiền phái Trúc Lâm Tây Yên Tử.

Đây là tuyến du lịch tâm linh mà Hải Dương và 2 tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh đã liên kết duy trì từ nhiều năm nay.

Các doanh nghiệp đã kết hợp những điểm tham quan ở 3 tỉnh như: chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà (Bắc Giang), khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai (Hải Dương), khu di tích nhà Trần, Yên Tử (Quảng Ninh)... để xây dựng những tour du lịch theo nhu cầu của du khách. Các tour du lịch này chủ yếu được du khách lựa chọn vào dịp đầu năm, lễ hội.

Ngoài ra, Hải Dương cũng đang liên kết với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Hồng duy trì 3 tuyến du lịch khác là tuyến du lịch danh nhân Trần Hưng Đạo, tuyến du lịch đường sông và tuyến du lịch làng nghề thủ công truyền thống vùng miền.

BÌNH MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyến du lịch Thiền phái Trúc Lâm Tây Yên Tử: Hơn 10 doanh nghiệp lữ hành khai thác