Sớm khắc phục tình trạng nghèo nàn về sản phẩm du lịch, dịch vụ

24/10/2019 22:44

Chiều 24.10, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức đánh giá việc thực hiện đề án “Phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”.


Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND yêu cầu các sở, ngành cần có sự phối hợp chặt chẽ với địa phương để phát triển du lịch toàn diện, tránh tình trạng nơi làm tốt, nơi làm chưa tốt.

Các đơn vị liên quan cần thực hiện đồng bộ 8 giải pháp đã đề ra trong đề án để ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững. Chọn làng nghề tiêu biểu để phát triển điểm du lịch. Đặc biệt, cần sớm khắc phục tình trạng nghèo nàn về sản phẩm du lịch, dịch vụ; xây dựng kế hoạch cụ thể để kêu gọi đầu tư vào cơ sở hạ tầng du lịch...

Đề án “Phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2016 - 2020” được ban hành từ cuối năm 2016 với mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Qua thực hiện đề án, ngành du lịch đã đạt kết quả khả quan như hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất ngày càng được đầu tư; kinh doanh du lịch giữ mức tăng trưởng khá.

Lượng khách du lịch tăng từ 3.370.000 lượt người (năm 2016) lên 3.950.000 lượt người (năm 2018); doanh thu du lịch tăng từ 1.482 tỷ đồng (năm 2016) lên 1.800 tỷ đồng (năm 2018)...

Tuy nhiên nhiều ý kiến tại cuộc họp cho rằng mức tăng trưởng này chưa tương xứng với tiềm năng. Quá trình thực hiện đề án còn nhiều khó khăn, có khả năng khó hoàn thành một số mục tiêu đặt ra.

HUYỀN ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sớm khắc phục tình trạng nghèo nàn về sản phẩm du lịch, dịch vụ