Nhiều du khách tham quan các điểm du lịch

03/01/2019 09:49

Kỳ nghỉ Tết dương lịch 2019 (từ 29.12.2018 - 1.1.2019) mặc dù thời tiết có mưa và rét đậm nhưng lượng khách đổ về nhiều điểm du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn tăng mạnh.


Học sinh Trường THPT Xuân Đỉnh (TP Hà Nội) đã về dâng hương tại Văn miếu Mao Điền

Ước tính đã có khoảng 5.000 người đến tham quan, chiêm bái tại Văn miếu Mao Điền và cụm di tích thờ Đại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh gồm đền Xưa - chùa Giám - đền Bia (Cẩm Giàng), tăng gấp đôi so với Tết dương lịch năm 2018. Ngoài người dân trong tỉnh, 2 di tích quốc gia đặc biệt này còn đón nhiều đoàn khách quốc tế và một số tỉnh, thành phố như Lạng Sơn, Phú Thọ, Hải Phòng, Hà Nội. Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (Chí Linh) cũng đón 5.000 lượt khách tới tham quan, chiêm bái. Khu du lịch sinh thái Đảo Cò ở xã Chi Lăng Nam (Thanh Miện) đón trên 2.000 khách tới tham quan, tăng 600 người so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 5 đoàn khách tới từ Pháp và Hàn Quốc. Ban Quản lý khu du lịch này đã trang bị thêm 3 thuyền máy (mỗi thuyền chở được 15-20 người) và tăng cường nhân viên phục vụ du khách tham quan; dựng 7 kiốt gần bãi đỗ xe để giới thiệu, bán các sản phẩm của địa phương như bánh đa, cam, quýt, bưởi...


Tại các điểm du lịch, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được bảo đảm. Ban quản lý các di tích, khu du lịch đều cử lực lượng trực suốt thời gian nghỉ Tết dương lịch để hỗ trợ du khách...

BÌNH MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều du khách tham quan các điểm du lịch