Nâng cao chất lượng du lịch Hải Dương

15/07/2018 10:08

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh đã đón trên 1,8 triệu lượt du khách, tăng 9% so với cùng kỳ.

Trong đó, khách lưu trú đạt trên 710.000 lượt, tăng 12,6%. Doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 910 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, các di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, đền Tranh, An Phụ - Kính Chủ vào những ngày lễ hội đầu năm có trên 3 triệu lượt khách đi về trong ngày.

Hải Dương hiện có khá nhiều loại hình du lịch, trong đó, du lịch văn hóa tâm linh là điểm mạnh của địa phương với khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc; hệ thống các đền thờ Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Khúc Thừa Dụ… cùng nhiều di tích cấp quốc gia và di tích cấp tỉnh khác. Hải Dương còn có điểm du lịch sinh thái với Đảo cò Chi Lăng Nam được công nhận là di tích quốc gia; khu du lịch sinh thái Sông Hương-Thanh Hà. Ngoài ra, Hải Dương có thế mạnh về du lịch làng nghề, như: Gốm Chu Đậu, gỗ mỹ nghệ Đông Giao, vàng bạc Châu Khê… Hiện toàn tỉnh có 66 làng nghề và đây là một trong những tiềm năng lớn mà ngành du lịch Hải Dương đang đẩy mạnh khai thác.

Tuy nhiên, hiện nay, du lịch Hải Dương vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế như: Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch còn nhỏ, sức cạnh tranh chưa cao, chưa hình thành được doanh nghiệp du lịch có thương hiệu mạnh tầm cỡ quốc tế. Các đơn vị kinh doanh lưu trú chưa chú ý giữ gìn chất lượng cơ sở vật chất, dịch vụ trong thời gian được công nhận loại hạng, đồng thời còn nhiều cơ sở lưu trú du lịch không làm thủ tục đăng ký xếp hạng. Bên cạnh đó, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh thiếu các dịch vụ vui chơi giải trí, mua sắm, chương trình tour tuyến đơn điệu, kém hấp dẫn nên chưa đủ hấp dẫn khách. Hiệp hội Du lịch tỉnh chưa phát huy vai trò đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, là cầu nối giữa doanh nghiệp du lịch với các cấp ngành liên quan của tỉnh.

Để nâng cao chất lượng du lịch và tăng sức hấp dẫn đối với du khách, thời gian tới, Hải Dương tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, du lịch miệt vườn như: Công bố Quy hoạch du lịch sinh thái sông Hương, huyện Thanh Hà. Tỉnh xuất bản cẩm nang du lịch Hải Dương; tổ chức chương trình kết nối tuyến du lịch Hà Nội- Hưng Yên- Đảo Cò (Thanh Miện, Hải Dương); tổ chức khảo sát, xây dựng, kết nối sản phẩm du lịch liên vùng với các tỉnh, thành: Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Phòng; tổ chức bồi dưỡng kiến thức giao tiếp ứng xử tại 3 điểm: Chí Linh, Cẩm Giàng- Bình Giang, Ninh Giang - Tứ Kỳ. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục phát huy giá trị của 4 khu di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn gồm: Côn Sơn – Kiếp Bạc (thị xã Chí Linh), Văn miếu Mao Điền, di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật đền Xưa - chùa Giám - đền Bia (huyện Cẩm Giàng) và quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương (huyện Kinh Môn)…

Năm 2018, ngành Du lịch Hải Dương đặt mục tiêu đón trên 3,9 triệu lượt du khách; trong đó, khách lưu trú đạt trên 1,4 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch đạt 1.800 tỷ đồng.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nâng cao chất lượng du lịch Hải Dương