Lượng khách tới Côn Sơn – Kiếp Bạc ngày 11.9 cao kỷ lục

11/09/2022 20:02

Chiều 11.9, ông Lê Duy Mạnh, Phó Trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc cho biết chỉ tính riêng ngày 11.9, có 5,5 vạn lượt khách tới 2 khu di tích Côn Sơn và Kiếp Bạc, tăng 2,3 vạn so với cùng kỳ năm 2019 (trước dịch Covid-19).


Ngày 11.9, có 5,5 vạn lượt khách tới 2 di tích Côn Sơn và Kiếp Bạc

Đây là con số cao kỷ lục từ trước tới nay. Không chỉ người dân trong tỉnh mà du khách ở Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội… cũng về đây tham quan, chiêm bái.

Ngày 11.9 (tức 16.8 âm lịch), tại cả 2 di tích đều diễn ra nhiều chương trình lễ hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách như: Lễ dâng hương tưởng niệm 580 năm ngày mất Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi; Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch hội thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2022; trình diễn nghệ thuật múa rối nước…


Một số thời điểm ùn tắc tại đường dẫn vào Kiếp Bạc

Chương trình lễ hội diễn ra vào ngày nghỉ cuối tuần, thời tiết đẹp, nên thu hút nhiều du khách đến tham quan, chiêm bái sau 2 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19…

Do lượng khách đông, đặc biệt ở Kiếp Bạc đã có thời điểm xảy ra ùn tắc cục bộ. Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã bố trí tăng cường lực lượng nên đã nhanh chóng giải quyết ùn tắc. Theo ghi nhận ở cả 2 di tích, du khách tham quan, chiêm bái bảo đảm an toàn.

Cũng theo đại diện Ban Quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc, từ ngày 27.8 – 11.9 (tức 1-16.8 âm lịch), khu di tích có gần 21 vạn lượt khách, tăng gần 2,4 vạn lượt khách (13%) so với cùng kỳ năm 2019.

LÊ HƯƠNG - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lượng khách tới Côn Sơn – Kiếp Bạc ngày 11.9 cao kỷ lục