Đền Tranh - Đảo Cò: Tour du lịch hấp dẫn đầu xuân

20/03/2018 07:49

​Ngày càng có nhiều du khách lựa chọn tour du lịch đền Tranh - Đảo Cò làm điểm đến dịp lễ hội mùa xuân.


Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, bình quân mỗi ngày có khoảng 5.000 - 6.000 du khách đến đền Tranh, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước

Tâm linh kết hợp sinh thái

7 năm nay, cứ vào dịp đầu xuân, anh Nguyễn Tú Tuấn (45tuổi, ở quận Ngô Quyền, TPHải Phòng) lại đưa cả gia đình đến đền Tranh (Ninh Giang) để cầu sức khỏe, may mắn. Những năm trước, sau khi làm lễ xong tại đây, gia đình anh Tuấn thường sang vãn cảnh chùa Tranh ngay cạnh đền, ăn trưa rồi lên xe trở về Hải Phòng ngay. Nhưng năm nay gia đình anh tiếp tục sang Đảo Cò ở xã Chi Lăng Nam (Thanh Miện) để tham quan. 

Anh Tuấn cho biết: “Tôi không biết cách đền Tranh chưa đến 20 km lại có Đảo Cò đẹp, thanh bình đến thế. Vừa rồi nghe bác hàng xóm kể, gia đình tôi quyết định đi thêm điểm du lịch này. Vợ và các con tôi rất thích thú khi được ngồi thuyền khám phá nơi đây”.

Đền Tranh ở xã Đồng Tâm (Ninh Giang) là di tích lịch sử văn hóa quốc gia, thờ quan Đệ ngũ Tuần Tranh là vị quan thứ5 trong ngũ vị Tôn Ông. Đền Tranh nổi tiếng linh thiêng nên hằng năm có rất đông du khách ở khắp mọi miền Tổ quốc về đây chiêm bái. Cách đền gần 20 km là khu du lịch sinh thái Đảo Cò cũng đã được xếp hạng di tích quốc gia. Đến nơi này, du khách được đắm mình vào khung cảnh thiên nhiên hoang sơ với hồ nước trong xanh rộng gần 10 ha, 3 đảo nổi với hàng chục nghìn con cò, vạc và nhiều loài chim quý hiếm trú ngụ…

Khoảng cách giữa đền Tranh và Đảo Cò rất gần, đi xe máy hay ô tô cũng chỉ mất tầm nửa tiếng đồng hồ. Thông thường vào dịp đầu xuân, mọi người thường dành 1 - 2 ngày đến các địa điểm tâm linh để lễ bái. Nhưng với tour đền Tranh - Đảo Cò, du khách chỉ cần nửa ngày để vừa được thỏa mãn nhu cầu tâm linh, vừa được đi du lịch sinh thái. 

Nhiều hoạt động hỗ trợ du khách

Ông Nguyễn Đăng Giảm, Phó Trưởng Ban Quản lý khu du lịch sinh thái Đảo Cò cho biết UBND huyện vừa quyết định thành lập Ban Quản lý khu du lịch sinh thái Đảo Cò (Ban Quản lý này trước đây do UBND xã thành lập). Về cơ bản, Ban Quản lý mới vẫn giữ nguyên nhân viên nhưng hoạt động nền nếp hơn. Tất cả các hàng quán, dịch vụ đang được quy hoạch về một địa điểm, không bán tự do, rải rác làm mất mỹ quan. Ban Quản lý đang tập trung tu bổ vườn tre, hệ thống cây cảnh, khu trưng bày mẫu vật… “Các công trình hạ tầng được xây dựng sẽ giúp nơi đây hấp dẫn hơn với du khách. Nhưng trước khi các hạng mục trong dự án hoàn thành, chúng tôi sẽ xây dựng đội ngũ hỗ trợ, phục vụ du khách một cách chuyên nghiệp hơn. Mục tiêu của huyện là làm vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, ông Giảm nói. 


Du khách tự bơi thuyền đi vòng quanh hồ, ngắm và chụp ảnh các loại cò, vạc trên Đảo Cò

UBND tỉnh vừa điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch sinh thái Đảo Cò. Diện tích khu này sẽ được mở rộng thêm 2 ha, tăng diện tích làm dịch vụ du lịch, bổ sung 2 bãi xe, 1 bến thuyền... 

Năm nay, Ban Quản lý đền Tranh có rất nhiều hình thức hỗ trợ du khách như cung cấp nước uống, đồ sắp lễ (mâm, đĩa) miễn phí, cho mượn trang phục kín đáo để vào đền làm lễ… Từ tháng 1 năm nay, Ban Quản lý khu du lịch sinh thái Đảo Cò bắt đầu không thu vé tham quan. Du khách có nhu cầu còn được hướng dẫn viên giới thiệu thông tin miễn phí. 

Về Ninh Giang lễ bái tại đền Tranh hay sang Thanh Miện tham quan Đảo Cò, du khách sẽ có dịp khám phá, thưởng thức những món ăn đặc sản của 2 địa phương này. Tại Ninh Giang, ngay gần đền Tranh có tới 20 gia đình chuyên sản xuất, kinh doanh bánh gai, bánh gấc, nhiều hàng quán kinh doanh đặc sản thịt trâu với những món ăn hấp dẫn, giá cả hợp lý. Sang Đảo Cò, du khách được khám phá “dịch vụ sinh thái đồng quê” với các nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn dân dã, được chế biến từ cá trắm đen, gà "nuôi bộ" hay thưởng thức những đặc sản bản địa như bánh đa Hội Yên, táo, ổi…

Với khá nhiều điểm cộng như vậy nên tour du lịch đền Tranh - Đảo Cò ngày càng được nhiều người lựa chọn. Ông Trịnh Văn Thuần, Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm cho biết từ sau Tết Mậu Tuất đến nay, bình quân mỗi ngày có khoảng 5.000 - 6.000 du khách đến đền Tranh, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, rất nhiều khách ngoại tỉnh và có cả người nước ngoài đến đây. Được Ban Quản lý di tích đền Tranh tư vấn, mỗi ngày có khoảng 10 - 30% số du khách chọn đền thờ Khúc Thừa Dụ và Đảo Cò là điểm đến tiếp theo sau khi làm lễ tại đền. 

Ban Quản lý khu du lịch sinh thái Đảo Cò ước tính từ Tết Nguyên đán đến nay đã có khoảng 15.000 lượt khách tham quan. Trong số này có 35 đoàn khách nước ngoài (mỗi đoàn 5 - 15 người) đến từ Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc…

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đền Tranh - Đảo Cò: Tour du lịch hấp dẫn đầu xuân