Chí Linh có nhiều điều kiện để phát triển du lịch chất lượng cao

30/04/2021 09:03

Đó là nhận định của đoàn khảo sát khi tìm hiểu tài nguyên du lịch để xây dựng đề án phát triển du lịch chất lượng cao tại TP Chí Linh.


 Đoàn khảo sát tìm hiểu tiềm năng du lịch tại chùa Thanh Mai

Ngày 29.4, đoàn khảo sát xây dựng Đề án "Phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030, định hướng 2050” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã có buổi làm việc tại TP Chí Linh.

Đoàn khảo sát với nhiều chuyên gia thuộc Viện Du lịch bền vững Việt Nam đã tới các điểm di tích lịch sử nổi tiếng của thành phố như: Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, đền thờ Chu Văn An, chùa Thanh Mai, đền Cao… Tại đây, đoàn khảo sát có điều kiện tìm hiểu rõ hơn về tài nguyên du lịch để có cơ sở lập hồ sơ xây dựng đề án.


Sản phẩm trà sen Kiếp Bạc được nhiều chuyên gia du lịch đánh giá tốt

Đoàn khảo sát đánh giá hiếm nơi nào lại có nguồn tài nguyên du lịch phong phú như Chí Linh. Nằm trong cánh cung Đông Triều, Chí Linh có đồi núi xen kẽ, ruộng đồng phì nhiêu, giao thông đường thủy, đường bộ đều thuận lợi, có hệ thống di tích văn hóa dày đặc gắn với thân thế, sự nghiệp của các vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa. Tận dụng những lợi thế này, Chí Linh có thể phát triển du lịch chuyên biệt, thậm chí nếu tìm được nhà đầu tư xứng tầm có thể xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù hướng tới phục vụ đối tượng khách thượng lưu.

HUYỀN ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chí Linh có nhiều điều kiện để phát triển du lịch chất lượng cao