Chen chân đi lễ Phủ Tây Hồ trong tuần đầu tiên đi làm sau dịp Tết

30/01/2023 14:43

Hàng nghìn người dân tranh thủ giờ nghỉ trưa sau tuần đầu tiên dịp năm mới để đến Phủ Tây Hồ (Hà Nội) thắp hương, dâng lễ cầu mong một năm Quý Mão bình an, phát đạt.

Trưa 30/1 (mùng 9 Tết Âm lịch), người dân đổ về Phủ Tây Hồ (Hà Nội) để làm lễ, khiến nhiều tuyến đường khu vực quanh ùn tắc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trưa 30.1 (mùng 9 Tết Âm lịch), người dân đổ về Phủ Tây Hồ (Hà Nội) để làm lễ, khiến nhiều tuyến đường khu vực quanh ùn tắc

Ghi nhận vào thời điểm 12 giờ trưa vẫn có rất đông người dân tranh thủ giờ nghỉ để đến đây thắp hương, dâng lễ

Hôm nay cũng là ngày đầu tuần đầu tiên người dân đi làm sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2023

Từ khoảng 10 giờ sáng, hàng đoàn người đổ về Phủ Tây Hồ khiến tuyến đường như Thanh Niên, Nghi Tàm, Xuân Diệu... bị ùn tắc

Chủ một cửa hàng trong Phủ Tây Hồ cho biết tuần đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết bao giờ cũng là khoảng thời gian người dân đến lễ đông nhất

Phủ Tây Hồ là nơi thờ thánh mẫu Liễu Hạnh, được xây dựng vào khoảng thế kỷ 17

Đây là di tích quốc gia và là nơi linh thiêng, được nhiều người dân đến thắp hương, cầu khấn mỗi dịp đầu tháng Âm lịch và ngày Rằm

Nhiều người cũng lựa chọn nơi đây để phóng sinh, cầu cho một năm bình an, tài lộc

Do vẫn là ngày làm việc trong tuần nên nhiều "dân công sở" tranh thủ thời gian nghỉ trưa để đi lễ, cầu bình an cho năm mới

Đa số người dân đến Phủ Tây Hồ sẽ chọn mua lễ ngay tại cổng

Thời tiết nắng đẹp cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lễ, thắp hương

Người Việt quan niệm 'đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ' nên thời điểm đầu năm Phủ Tây Hồ thường đông đúc, nhộn nhịp

Chị Vũ Thu Trang (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ chị tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi lễ Phủ Tây Hồ

Nhiều nhóm bạn trẻ cũng tranh thủ ghi lại hình ảnh bên trong khuôn viên rất đẹp của Phủ

Bên trong gian chính điện rất đông người khấn vái

Theo nghi nhận, người dân đến Phủ Tây Hồ đông nhất khoảng từ 10 giờ đến 14 giờ

Sau khi làm lễ xong, nhiều người sẽ hóa vàng ngay tại khu vực sân bên trong Phủ.

Theo Vietnamnet

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chen chân đi lễ Phủ Tây Hồ trong tuần đầu tiên đi làm sau dịp Tết