Bé trai đuối nước ở giếng làng trước sinh nhật 1 ngày

12/08/2019 16:37

Cháu Nguyễn Thành Nhân (sinh năm 2010, ở khu dân cư số 5, phường Thanh Bình, TP Hải Dương) bị đuối nước ở giếng trong khu vực di tích Nghè Nhội chiều 11.8 là con trai thứ 2 trong gia đình có 2 chị em.

Gia đình lo hậu sự cho cháu Nhân

Gia đình cháu Nhân có hoàn cảnh khó khăn. Bố cháu làm thợ mộc, mẹ phụ hồ. Mấy năm gần đây, gia đình cháu liên tiếp gặp nạn. Năm 2015, nhà cháu bị cháy do chập điện. Sau đó, bố cháu là anh Nguyễn Đăng Trí (43 tuổi) bị tai nạn lao động, mất ngón tay trỏ.

Anh Trí cho biết hơn 17 giờ chiều 11.8, khi vừa đi làm về thì anh nhận được tin con trai bị đuối nước. Đến hiện trường, nhiều người dân đã đưa cháu Nhân lên bờ, sau đó đưa đi cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi. "Còn vài ngày nữa là cháu bắt đầu năm học mới. Cháu mất trước ngày sinh nhật đúng 1 ngày", anh Trí nghẹn ngào.

Nơi cháu Nhân gặp nạn

Anh Trí cho biết thêm, chiều 11.8, vợ chồng anh đi làm, cháu Nhân ở nhà với ông nội. Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, cháu Nhân cùng một cháu hàng xóm 6 tuổi rủ nhau ra giếng câu cá. Cháu Nhân không biết bơi. Đây cũng là lần đầu cháu ra giếng câu cá.

Chiếc giếng nơi cháu Nhân gặp nạn rộng khoảng 150 m2, chỗ sâu nhất khoảng 2 m, thành giếng xây cao 1,3 m so với mặt đất. Ở đây đã treo biển cấm bắt cá, cấm tắm. Giếng chưa từng xảy ra tai nạn đuối nước.

Sáng 12.8, UBND phường Thanh Bình (TP Hải Dương), Ủy ban MTTQ, các đoàn thể của phường tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 8 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Đăng Trí.

HN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bé trai đuối nước ở giếng làng trước sinh nhật 1 ngày