Bé trai 3 tuổi ngã từ tầng 2 Trường Mầm non Dân Chủ

28/10/2017 13:00

Cháu Quang Trung Kiên (3 tuổi) bị ngã từ tầng 2 Trường Mầm non xã Dân Chủ xuống đất đã tỉnh táo trở lại. Sức khỏe cháu tiến triển theo hướng tích cực.


Nơi cháu Kiên bị ngã từ tầng 2

Sau 2 ngày cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị  Việt Đức, chiều 27.10, cháu Quang Trung Kiên (3 tuổi), con anh Quang Văn Toản và chị Nguyễn Thị Mai ở xã Dân Chủ (Tứ Kỳ) bị ngã từ tầng 2 Trường Mầm non xã Dân Chủ xuống đất đã tỉnh táo trở lại. Sức khỏe cháu tiến triển theo hướng tích cực.

Sáng 28.10, trao đổi qua điện thoại, chị Nguyễn Thị Mai xác nhận: “Cháu Kiên đã tỉnh táo, nhận biết được mọi người, cũng nói được nhưng còn nhỏ. Cháu đã ăn được cháo loãng và uống sữa. Các bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi, điều trị để làm tan máu tụ trong não và phần xương hốc mắt bên trái bị rạn”.

Cháu Kiên học lớp 3 tuổi Trường Mầm non xã Dân Chủ từ tháng 8 vừa qua. Sáng 25.10, trong lúc 2 giáo viên phụ trách lớp đang bận kê lại bàn và đi báo thêm suất ăn bán trú cho học sinh, cháu Kiên đã tự mở cửa đi ra ngoài hành lang phía sau lớp học trên tầng 2. Kê bàn xong, không thấy cháu Kiên, giáo viên phụ trách lớp đi tìm và phát hiện cháu nằm bất động dưới đất đầu hồi phía sau tầng 1. Nhà trường lập tức đưa cháu Kiên đi sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc, sau đó chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh chẩn đoán cháu Kiên bị chấn thương sọ não, tụ máu não. Đến 15 giờ cùng ngày, cháu Kiên đã tỉnh trở lại, chân tay có thể cử động, nhịp thở đều. Tuy nhiên, lãnh đạo Trường Mầm non xã Dân Chủ và gia đình đề nghị chuyển cháu lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để theo dõi, điều trị.

Bà Nguyễn Thị Liễu, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Dân Chủ cho biết, cháu Kiên bị ngã từ tầng 2 nhà lớp học 8 phòng. Dãy lớp học này đưa vào sử dụng từ tháng 9.2012. Lan can lớp học cao 1,06 m, bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định. “Đây là sự việc ngoài mong muốn. Chúng tôi rất lấy làm tiếc và chỉ mong cháu sớm bình phục. Chúng tôi sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm để không bao giờ xảy ra những sự việc tương tự”, bà Liễu nói.

Bà Liễu cho biết thêm từ khi cháu Kiên bị tai nạn đến nay, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Tứ Kỳ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tứ Kỳ, chính quyền xã... tổ chức thăm hỏi cháu Kiên. Lãnh đạo nhà trường cử từ 2 - 5 cán bộ, giáo viên cùng với gia đình chăm sóc cháu tại bệnh viện. "Nhà trường sẽ thanh toán tất cả các khoản chi phí liên quan đến việc cấp cứu, điều trị và chăm sóc cháu Kiên", bà Liễu cho biết.

Chiều 27.10, Ban Giám hiệu Trường Mầm non xã Dân Chủ đã họp, thống nhất và sẽ sớm cơi lan can thêm 1 m nữa. Lan can cũng sẽ được đan dày hơn. Nhà trường yêu cầu tất cả giáo viên đứng lớp không được chủ quan, lơ là trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bé trai 3 tuổi ngã từ tầng 2 Trường Mầm non Dân Chủ