Anh Nguyện đã nhận thức được thế giới xung quanh

29/03/2020 21:20

Anh Nguyễn Hữu Nguyện - nhân vật trong bài "Khốn khó vì tai nạn lao động" đăng báo điện tử Hải Dương ngày 5.9.2019 đã nhận thức được người thân của mình.

Đến ngày 29.3, anh Nguyễn Hữu Nguyện (sinh năm 1973, ở thôn Vĩnh Xuyên, xã Vĩnh Hòa, Ninh Giang) - nhân vật trong bài "Khốn khó vì tai nạn lao động" đăng báo điện tử Hải Dương ngày 5.9.2019 đã nhận thức được người thân của mình. Gia đình anh cũng nhận được gần 90 triệu đồng do nhiều tổ chức, nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ.

Trong đó, anh Nguyễn Quốc Quân (Ninh Giang) kêu gọi ủng hộ 32,2 triệu đồng, các nhóm "Chúng tôi hát vì mảnh đời khó khăn" và "Những tấm lòng từ thiện" mỗi nhóm 5 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Dung (TP Hải Dương) 5 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Huế (Nam Sách) 2,2 triệu đồng...

Ngày 4.7.2019, anh Nguyện bị ngã giàn giáo, chấn thương sọ não, cột sống cổ, tụ máu động mạch chủ dẫn tới liệt toàn thân, chân tay co cứng, vô thức. Nhờ sự ủng hộ của bạn đọc, đến nay tình trạng của anh Nguyện đã có tiến triển.

LƯƠNG THIỆN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Anh Nguyện đã nhận thức được thế giới xung quanh