66.948 người được hỗ trợ hơn 82,8 tỷ đồng 

06/05/2020 20:47

Tổng số đối tượng được hỗ trợ của các địa phương này là 66.948 người, với tổng kinh phí hơn 82,8 tỷ đồng.

Chiều 6.5, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do dịch Covid-19 của các huyện Bình Giang, Gia Lộc, Nam Sách, Tứ Kỳ và TP Hải Dương.

Tổng số đối tượng được hỗ trợ của các địa phương này là 66.948 người, với tổng kinh phí hơn 82,8 tỷ đồng. Trong đó, TP Hải Dương có 15.220 người, được hỗ trợ gần 18,9 tỷ đồng; huyện Bình Giang có 12.725 người, được hỗ trợ hơn 14,9 tỷ đồng; Gia Lộc có 12.050 người, được hỗ trợ trên 14,6 tỷ đồng; Nam Sách 10.708 người, được hỗ trợ gần 14,2 tỷ đồng; Tứ Kỳ có 16.245 người, được hỗ trợ gần 20,2 tỷ đồng.

Theo quy định, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ trong 3 tháng, nhận một lần; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo nhận hỗ trợ 250.000 đồng/người/tháng trong 3 tháng, nhận một lần.

UBND tỉnh giao các địa phương xem xét, lựa chọn hình thức phù hợp, thuận lợi chuyển kinh phí đến các đối tượng bảo đảm nhanh, chính xác, an toàn. Phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể cùng cấp giám sát việc chi trả đúng đối tượng, đúng quy định. 

Theo Kế hoạch 1430/KH-UBND ngày 29.4.2020 của UBND tỉnh về triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, sau khi UBND tỉnh ký quyết định phê duyệt, trong vòng 3 ngày, các địa phương phải thực hiện chi trả cho nhóm đối tượng này, xong trước ngày 15.5. 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    66.948 người được hỗ trợ hơn 82,8 tỷ đồng