Càng hiểu hơn âm mưu và ý đồ đen tối của các thế lực thù địch, chúng ta càng thấu hiểu hơn vai trò lãnh đạo và công lao của Đảng, của Bác Hồ vĩ đại.
Hơn 80 năm qua kể từ khi thành lập, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và kiên cường đấu tranh, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Dẫu có những thăng trầm, thậm chí có những lúc duy ý chí và sai lầm trong quá trình lãnh đạo, nhưng Đảng ta vẫn làm trọn vai trò lãnh đạo của mình, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao thác ghềnh, bão tố để đến bến bờ rạng rỡ ngày hôm nay. Vai trò lãnh đạo của Đảng là không thể phủ nhận.
Thế mà các thế lực thù địch vẫn muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo và ảnh hưởng của Đảng trong đời sống xã hội cũng như đối với sự nghiệp cách mạng nước nhà. Chúng hoàn toàn không muốn thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, nhất là gần đây, chúng đưa ra nhiều quan điểm sai trái, thù địch với những luận điệu xuyên tạc, phản động và lợi dụng truyền thông mạng để chống phá Đảng ta, cách mạng nước ta. Một trong những luận điểm của chúng là: “Phải xóa bỏ chế độ một đảng, lập đa đảng mới khắc phục được các căn bệnh trầm kha của xã hội, như tham nhũng, quan liêu...”. Đây rõ ràng là ý đồ muốn xóa bỏ sự hiện diện của Đảng như chúng từng muốn xóa bỏ điều 4 trong Hiến pháp năm 1992 của Nhà nước ta quy định về sự lãnh đạo của Đảng.
Trái với điều kẻ thù mong muốn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân ta ta đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu trong lao động, kiến thiết đất nước. Cách mạng nước ta tiếp tục giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa sâu sắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, khẳng định vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Hơn bao giờ hết, ngày nay, nước ta đã có một vị thế xứng đáng trên trường quốc tế, được bạn bè thế giới khâm phục, ngưỡng vọng và ủng hộ. Đây là một trong những yếu tố quan trọng, tạo cơ sở và tiền đề để chúng ta đàm phán thành công và đã được gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) từ cuối năm 2007. Đặc biệt những năm gần đây, nước ta đã tham gia nhiều hoạt động quốc tế hoặc tổ chức đăng cai nhiều hội nghị khu vực và thế giới. Đó cũng là thành quả có ý nghĩa lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Càng hiểu hơn âm mưu và ý đồ đen tối của các thế lực thù địch, chúng ta càng thấu hiểu hơn vai trò lãnh đạo và công lao của Đảng, của Bác Hồ đối với sự nghiệp cách mạng nước nhà. "Uống nước nhớ nguồn", ngày hôm nay chúng ta có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc và người lao động được làm chủ cuộc sống, vận mệnh, tương lai của mình quả là một diễm phúc lớn với mỗi người con đất Việt. Dẫu phía trước còn nhiều chông gai, thử thách, nhưng tin tưởng rằng dân tộc ta, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng sẽ giành được những thành quả to lớn, mang dấu ấn thời đại của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước hình chữ S thân yêu, xứng đáng với niềm tin, sự ngưỡng vọng của bạn bè bốn biển năm châu.
TRỌNG NGUYÊN(Đắc Lắc)