Một doanh nhân chất lính

18/09/2020 14:38

Doanh nhân Phạm Mạnh Hùng được biết đến là một cựu chiến binh điển hình luôn giữ vững phẩm chất người lính Cụ Hồ, vững vàng đi đầu trên mặt trận kinh tế.


Ông Hùng (thứ hai từ trái sang) và các doanh nhân cựu chiến binh thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh, liệt sĩ 27.7

Ông Hùng sinh năm 1957 tại vùng thuần nông Gia Cốc, xã Tứ Cường (Thanh Miện). Năm 1982, rời quân ngũ từ biên giới phía Bắc, ông Hùng về công tác tại Sở Thủy lợi Hải Hưng. Do kinh tế gia đình khó khăn, năm 2009 ông nghỉ hưu sớm để thành lập doanh nghiệp (DN). Thời gian đầu, Công ty TNHH Xây dựng Hùng Sơn do ông làm giám đốc luôn chật vật tìm kiếm việc làm do quy mô, năng lực, địa bàn hoạt động còn hạn hẹp. Doanh thu tuy có tăng nhưng cũng chỉ quanh quẩn ở mức 30 - 40 tỷ đồng/năm... Đây cũng là thực trạng của nhiều DN CCB ở tỉnh lúc bấy giờ.

Vốn luôn đi đầu trong mọi phong trào CCB, ông Hùng sớm trở thành Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội DN CCB Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN CCB tỉnh. Cùng lãnh đạo hiệp hội, ông luôn trăn trở làm sao gắn kết các hội viên để các DN CCB phát triển bền vững trong cơ chế thị trường. Ông nảy ra ý tưởng tập hợp các DN CCB trong tỉnh lại để phát huy được thế mạnh của DN CCB với phương châm "Đoàn kết là sức mạnh". 

Từ ý tưởng đó, năm 2014, Công ty CP CCB Hải Dương được thành lập với 8 thành viên (đến nay đã có 12 thành viên) đều do các hội viên CCB làm giám đốc. Ông Hùng được tín nhiệm bầu làm tổng giám đốc. Nhiệm vụ của công ty là quy tụ vốn, lực lượng, phương tiện kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý sản xuất… của các DN thành viên để tạo sức mạnh, đủ khả năng tìm, ký kết, thực hiện các dự án kinh tế lớn. 

Khi chưa gia nhập Công ty CP CCB Hải Dương, nhiều DN chỉ hoạt động thời vụ thì nay đã có việc làm quanh năm, năng lực về kỹ thuật, vốn đều tăng cả chục lần. Trước kia các DN thành viên chỉ trúng thầu công trình có giá trị đầu tư vài tỷ đồng, nay đã thành chủ đầu tư dự án hàng trăm tỷ đồng. Điển hình là dự án Trung tâm Dịch vụ thương mại và chợ đầu mối nông sản Hòa Bình ở Cao Phong (Hòa Bình) có tổng vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng; dự án sản xuất vật liệu xây dựng và phát triển chợ thương mại tại Hủa Phăn (Lào)...

Thành công trên thương trường, ông Hùng cùng đồng đội lại tích cực góp phần xây dựng quê hương. Dưới sự điều hành của ông, Công ty CP CCB Hải Dương ứng vốn thi công nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật nông thôn mới, đô thị ở các huyện Thanh Miện, Gia Lộc, TP Hải Dương... DN đã vươn ra các tỉnh và sang cả Lào, Campuchia, Nga. Giá trị sản xuất của công ty thực hiện liên tục tăng, từ hơn 100tỷ đồng (năm 2015) lên 190 tỷ đồng (năm 2019) và phấn đấu đạt hơn 200 tỷ đồng trong năm nay. Hơn 200 lao động của DN, trong đó hơn 50% là CCB và con em CCB có việc làm ổn định với thu nhập bình quân hơn 8triệu đồng/người/tháng.  

Ông Hùng cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện như đóng góp xây dựng 5 nhà tình nghĩa ở các xã, phường Tân Hưng (TP Hải Dương), Tứ Cường (Thanh Miện) và tỉnh Hủa Phăn (Lào); thăm hỏi, tặng quà hàng trăm gia đình chính sách. Ông hỗ trợ tiền nuôi 5 học sinh tiểu học nghèo hiếu học và hỗ trợ đời sống cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Loóng Sập, huyện Mộc Châu (Sơn La); tặng bò, đà điểu giống cho người dân vùng khó khăn. Đợt dịch Covid-19 vừa qua, ông Hùng cùng đồng đội đã đóng góp hàng chục triệu đồng để mua khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay sát khuẩn, lương thực, thực phẩm hỗ trợ vùng bị cách ly, phong tỏa.

Với những việc làm thiết thực, CCB Phạm Mạnh Hùng đã nhiều lần được Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh... khen thưởng.

THÀNH LONG

(0) Bình luận
Một doanh nhân chất lính