Hải Dương luôn cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp

15/11/2019 14:02

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành luôn cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại diện Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam 

Sáng 15.11, Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam (khu công nghiệp Phúc Điền, Cẩm Giàng) khởi công xây dựng nhà máy số 5. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng sự phát triển của Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam. Đồng chí khẳng định việc mở rộng sản xuất, tăng vốn đầu tư của các doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nói chung và DN của Nhật Bản nói riêng thể hiện sự gắn bó, niềm tin của DN vào môi trường đầu tư, kinh doanh, cũng như nguồn nhân lực của tỉnh đã và đang đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư.     


 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển và các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ xây dựng nhà máy số 5

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh, Hải Dương luôn coi những khó khăn của DN là khó khăn chung của tỉnh, thành công của DN chính là thành công của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành luôn cam kết đồng hành cùng DN. Đồng chí mong muốn Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam sẽ tiếp tục gắn bó với Hải Dương và giới thiệu các DN khác đến tìm hiểu, đầu tư tại Hải Dương. DN cần quan tâm hơn nữa để nâng cao chất lượng đời sống của người lao động; chủ đầu tư, nhà thầu thi công cần thực hiện đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn, đúng tiến độ. Các sở, ngành, địa phương liên quan cần hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để công ty xây dựng hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lần đầu vào tháng 1.2006, chuyên sản xuất, lắp ráp các loại máy in, máy fax,  máy đa năng và các thiết bị điện tử. Doanh thu, giá trị xuất khẩu, các khoản thuế và đóng góp vào ngân sách nhà nước của DN ngày càng tăng. Công ty đã đầu tư 80 triệu USD để xây dựng nhà máy số 5, nâng tổng vốn đầu tư thực hiện tại Hải Dương lên 180 triệu USD. Nhà máy số 5 có quy mô 4 tầng, tổng diện tích xây dựng 11.200 m2. Dự kiến đến tháng 10.2020, nhà máy sẽ đi vào hoạt động, tạo việc làm thêm cho khoảng 1.500 lao động.

PHAN ANH

(0) Bình luận
Hải Dương luôn cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp