Cựu Phó Thủ tướng Đức vào nhóm lãnh đạo tập đoàn Việt Nam

24/05/2020 10:44

Cựu Phó Thủ tướng Đức tham gia Hội đồng quản trị Lộc Trời, ông Trần Đình Long và Nguyễn Đăng Quang lại vào danh sách tỷ phú.

Cựu Phó Thủ tướng Đức tham gia Hội đồng quản trị Lộc Trời

Tập đoàn Lộc Trời (LTG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhằm thông qua những kế hoạch quan trọng cho thời gian tới. Đáng chú ý, bộ máy điều hành của LTG tiếp tục có nhân tố mới, Công ty tiến hành bầu mới 2 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

Trong đó, ông Philipp Rosler, nguyên Phó Thủ tướng Đức - ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT độc lập. Ông Philipp Rosler sinh năm 1973 tại Sóc Trăng, sinh sống tại Đức. Năm 2009, ông đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Y tế Liên bang Đức. Giai đoạn 2011-2014, ông trở thành Phó Thủ tướng Đức.

Cựu Phó Thủ tướng Đức vào nhóm lãnh đạo tập đoàn Việt Nam
Cựu Phó Thủ tướng Đức tham gia lãnh đạo công ty Việt

Hiện tại, ông Rosler đang nắm vị trí thành viên HĐQT của nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới và nay được chính Chủ tịch Huỳnh Văn Thòn mời vào vị trí thành viên HĐQT độc lập của LTG. "Tôi muốn đóng góp để đem lại lợi ích cho LTG và cả Việt Nam trong lĩnh vực quan trọng là nông nghiệp. Việt Nam đang có cơ hội rất lớn khi đã ký được các hiệp định thương mại tự do", ông Rosler chia sẻ.

Trước đó năm 2019, LTG cũng đã mời được Chủ tịch Nutifood Trần Thanh Hải và ông Mark Peacook vào vị trí thành viên HĐQT độc lập. Gây nhiều chú ý, LTG còn đề cử ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thế giới di động (MWG) tham gia đảm nhiệm vị trí Quan sát viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Trần Đình Long và Nguyễn Đăng Quang lại vào danh sách tỷ phú

Danh sách tỷ phú đô la của Forbes ngày hôm nay 24.5 cập nhật Việt Nam có thêm 2 tỷ phú là ông Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch Tập đoàn Masan) và ông Trần Đình Long (Chủ tịch Tập đoàn Hoà Phát) với giá trị tài sản chạm mốc 1 tỷ USD.

Cựu Phó Thủ tướng Đức vào nhóm lãnh đạo tập đoàn Việt Nam
Hai tỷ phú Việt lọt vào danh sách xếp hạng của Forbes

Như vậy Việt Nam hiện nay có 6 tỷ phú USD là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup (giá trị tài sản 6 tỷ USD, xếp thứ 311 người giàu nhất thế giới), bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Vietjet, Phó Chủ tịch HDBank (giá trị tài sản 2,3 tỷ USD), ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải (giá trị tài sản 1,5 tỷ USD), ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Ngân hàng TMCP Kỹ thương (giá trị tài sản 1,2 tỷ USD).

Ông Trần Đình Long lần đầu tiên lọt top tỷ phú USD của Forbes vào tháng 3.2018, như vậy phải sau 2 năm "vua thép" mới quay trở lại đường đua sau khi cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hoà Phát đã tăng 72,7% từ đáy (từ 15.800 đồng/cp lên 27.300 đồng/cp vào ngày 22.5).

Công ty CP Masan, công ty do ông Quang làm Chủ tịch hiện nắm giữ 365 triệu cổ phiếu MSN, tương đương 22.643 tỷ đồng. Vợ ông Quang là bà Nguyễn Hoàng Yến đang nắm giữ hơn 42,4 triệu cổ phiếu MSN, tương đương gần 2.630 tỷ đồng.

Theo Vietnamnet

(0) Bình luận
Cựu Phó Thủ tướng Đức vào nhóm lãnh đạo tập đoàn Việt Nam