Vụ việc "Tốt nghiệp THPT trước khi tốt nghiệp THCS": Giải quyết thiếu căn cứ

10/07/2018 19:00

Sổ lưu tại Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết kỳ thi tốt nghiệp THCS tại hội đồng thi xã Tam Kỳ có 2 người tên Nghĩa chứ không phải 1 người.


Tấm bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc (trái) của ông Nghĩa được cấp trước gần 9 năm so với chiếc bằng tốt nghiệp THCS

Sau khi Chủ tịch UBND huyện Kim Thành có thông báo đề nghị kỷ luật ông Hoàng Văn Nghĩa, sinh ngày 20.8.1964, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Kỳ (Kim Thành) vì sử dụng bằng cấp không hợp lệ, ông này có đơn khiếu nại.

Đỗ nhưng không biết?

Ngày 24.4.2017, báo Hải Dương đăng bài "Tốt nghiệp THPT trước khi tốt nghiệp THCS", phản ánh việc ông Hoàng Văn Nghĩa tốt nghiệp THPT (hệ bổ túc) ngày 29.5.2000 nhưng đến ngày 15.11.2009 mới tốt nghiệp THCS.

Năm 1980, ông Nghĩa học xong THCS, sau đó đi bộ đội; tháng 6.1986, xuất ngũ về địa phương làm Bí thư Chi đoàn thôn Nại Đông (xã Tam Kỳ); từ năm 1989 - 2009, giữ các chức vụ Phó Bí thư, Bí thư Đoàn xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, Phó Chủ tịch HĐND xã Tam Kỳ. Từ năm 2010 đến nay, ông Nghĩa giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Kỳ.

Theo xác minh của chúng tôi, năm 1999, khi đang giữ chức Bí thư Đoàn xã, Đảng ủy xã Tam Kỳ cử ông Nghĩa đi học để chuẩn hóa trình độ văn hóa trước khi quy hoạch vào các chức danh cao hơn. Ông Nghĩa học THPT hệ bổ túc tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Kim Thành. Ngày 29.5.2000, ông Nghĩa đỗ tốt nghiệp THPT hệ bổ túc loại trung bình.

Trước khi quy hoạch lãnh đạo xã Tam Kỳ giai đoạn 2010-2015, ông Nghĩa bị tố cáo chưa có bằng tốt nghiệp THCS. Để hoàn thiện bằng cấp, ông Nghĩa đã đi học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Kinh Môn. Ngày 15.11.2009, ông Nghĩa tốt nghiệp THCS loại trung bình. Làm việc với chúng tôi, ông Nghĩa cũng thừa nhận học hết THCS năm 1980 nhưng không đỗ tốt nghiệp. Việc ông tốt nghiệp THPT trước khi tốt nghiệp THCS gần 9 năm là đúng sự thật.

Sau khi báo đăng, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành có thông báo số 31/TB-UBND ngày 10.1.2018 nêu rõ: Bằng tốt nghiệp bổ túc THPT của ông Hoàng Văn Nghĩa không hợp pháp; kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, xử lý; đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Thành có biện pháp xử lý phù hợp đối với ông Hoàng Văn Nghĩa.

Tuy nhiên, ngày 23.1.2018, ông Nghĩa có đơn khiếu nại thông báo trên. Ông Nghĩa cho rằng năm 1980, ông thi đỗ tốt nghiệp nhưng không biết. Bằng chứng ông Nghĩa đưa ra là trong sổ lưu kết quả kỳ thi THCS tại hội đồng thi xã Tam Kỳ khóa thi ngày 2.6.1980, ông đạt 17 điểm (ngữ văn 5, vật lý 2, toán 4, lịch sử 6). 

Thiếu căn cứ

UBND huyện Kim Thành thành lập đoàn kiểm tra xác minh đơn khiếu nại do ông Bùi Văn Khoát, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện làm trưởng đoàn. Ngày 20.6.2018, UBND huyện Kim Thành có thông báo số 1030/TB-UBND xác định khóa thi ngày 2.6.1980 tại hội đồng thi xã Tam Kỳ chỉ có một thí sinh tên Hoàng Minh Nghĩa (sinh ngày 20.8.1966). Thí sinh Nghĩa đạt 17 điểm (ngữ văn 5, vật lý 2, toán 4, lịch sử 6), đỗ loại trung bình nên đoàn kiểm tra có cơ sở cho rằng ông Hoàng Minh Nghĩa sinh năm 1966 với ông Hoàng Văn Nghĩa sinh năm 1964, Chủ tịch UBND xã Tam Kỳ hiện nay là một người.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Hoàng Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Tam Kỳ hiện nay có 3 tên đệm. Trong lý lịch đảng và hồ sơ cán bộ, ông Nghĩa có tên khai sinh Hoàng Văn Nghĩa, tên thường gọi Hoàng Minh Nghĩa, tên khác Hoàng Trung Nghĩa. Mặc dù có 3 tên đệm nhưng ngày sinh của ông Nghĩa trong tất cả các loại giấy tờ như hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ, học bạ THCS, danh sách tổng điều tra dân số của xã Tam Kỳ đều ghi ông sinh ngày 20.8.1964, không có loại giấy tờ nào ghi sinh ngày 20.8.1966.

Sổ lưu tại Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết kỳ thi tốt nghiệp THCS ngày 2.6.1980 tại hội đồng thi xã Tam Kỳ có 2 người tên Nghĩa chứ không phải 1 người như xác minh của đoàn kiểm tra. Thí sinh Hoàng Văn Nghĩa (sinh ngày 17.7.1965) thi được 11 điểm (ngữ văn 5, vật lý 0, toán 4, sử 2), trượt. Thí sinh Hoàng Minh Nghĩa (sinh ngày 20.8.1966) thi được 17 điểm (ngữ văn 5, vật lý 2, toán 4, sử 6), đỗ loại trung bình. Không có thí sinh nào tên Nghĩa sinh năm 1964.

Do vậy, thông báo của UBND huyện Kim Thành cho rằng ông Hoàng Minh Nghĩa (sinh ngày 20.8.1966) đã đỗ tốt nghiệp THCS năm 1980 chính là ông Hoàng Văn Nghĩa (sinh ngày 20.8.1964), Chủ tịch UBND xã Tam Kỳ hiện nay là thiếu căn cứ. Đề nghị UBND huyện Kim Thành hủy thông báo số 1030/TB-UBND.

SỸ THẮNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ việc "Tốt nghiệp THPT trước khi tốt nghiệp THCS": Giải quyết thiếu căn cứ