Sai phạm trong xét duyệt hồ sơ bảo trợ xã hội ở xã Hồng Phong

09/04/2019 18:02

Từ năm 2014-2018, UBND xã Hồng Phong (Ninh Giang) đã lập hồ sơ cho 51 đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng sai quy định.

Trụ sở UBND xã Hồng Phong

Đến nay, UBND huyện Ninh Giang đã dừng trợ cấp đối với 33 trường hợp, chuyển 18 đối tượng hưởng chế độ sai quy định với các mức độ khuyết tật khác nhau sang hưởng chế độ trợ cấp đối với người từ 80 tuổi trở lên.

Đây là nội dung kết luận số 04/KL-UBND ngày 8.3.2019 của UBND huyện Ninh Giang về tình trạng trục lợi bảo trợ xã hội ở xã Hồng Phong. Trước đó, đầu tháng 1.2019, Báo Hải Dương phản ánh về tình trạng này ở hai xã Hồng Phong và Văn Giang (cùng huyện Ninh Giang). Tình trạng trục lợi bảo trợ xã hội ở xã Văn Giang đang được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thanh tra.

Theo kết luận thanh tra số 04, năm 2014, Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã Hồng Phong đã xét duyệt cho ông Nguyễn Văn Tốn (sinh năm 1939) ở thôn Quang Rực hưởng chế độ người khuyết tật đặc biệt nặng dạng vận động với mức trợ cấp 450.000 đồng/tháng. Theo quy định, ông Tốn nguyên là cán bộ xã Hồng Phong, đang hưởng chế độ hưu trí xã thì không được hưởng trợ cấp người khuyết tật. Tuy nhiên, ông Tốn vẫn hưởng chế độ người khuyết tật từ tháng 12.2014 - 8.2016 với tổng số tiền 11,25 triệu đồng. Được biết, ông Tốn có con đang công tác tại xã Hồng Phong.

Tương tự như vậy, năm 2017, qua kiểm tra, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Ninh Giang phát hiện nhiều đối tượng ở xã Hồng Phong hưởng chế độ bảo trợ xã hội sai quy định. UBND huyện Ninh Giang đã quyết định dừng trợ cấp đối với 20 trường hợp.

Mới đây, UBND huyện Ninh Giang thành lập đoàn thanh tra liên ngành rà soát toàn bộ hồ sơ xét duyệt đối tượng bảo trợ xã hội ở xã Hồng Phong từ năm 2016-2018. Qua thanh tra, phát hiện 12 trường hợp không đủ điều kiện. Các đối tượng này bị dừng trợ cấp từ tháng 3.2019. Trong 2 lần thanh tra, kiểm tra, UBND huyện Ninh Giang còn yêu cầu 12 đối tượng thuộc diện đơn thân nghèo nuôi con trên 16 tuổi phải bổ sung giấy tờ vào hồ sơ.

Sai phạm trong xét duyệt hồ sơ đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội ở xã Hồng Phong diễn ra trong thời gian dài với nhiều đối tượng. Trách nhiệm này thuộc về tập thể Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã Hồng Phong mà đứng đầu là ông Nguyễn Quốc Thị, Chủ tịch UBND xã đồng thời là Chủ tịch hội đồng. Mặc dù số đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội sai quy định ở xã Hồng Phong nhiều, xảy ra trong thời gian dài với số tiền lớn nhưng UBND huyện Ninh Giang chỉ yêu cầu truy thu 11,25 triệu đồng của ông Nguyễn Văn Tốn. Đề nghị UBND huyện Ninh Giang có hình thức xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân sai phạm đồng thời truy thu toàn bộ số tiền mà các đối tượng đã hưởng sai quy định chứ không riêng ông Nguyễn Văn Tốn.

Được biết mỗi năm, ngân sách nhà nước chi khoảng 30 tỷ đồng cho hơn 8.500 đối tượng bảo trợ xã hội ở Ninh Giang. Trong số đó có gần 3.530 người khuyết tật. Phần lớn những đối tượng không đủ điều kiện hưởng chế độ bảo trợ thuộc nhóm này. 

SỸ THẮNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sai phạm trong xét duyệt hồ sơ bảo trợ xã hội ở xã Hồng Phong