Nhà máy nước sạch Cộng Lạc không lấy nước ở sông có cá chết

09/06/2020 20:03


Trạm bơm khai thác nước mặt tại sông Thái Bình của Công ty TNHH Nước sạch Cộng Lạc hoạt động từ năm 2018


Một người dân ở xã Cộng Lạc (Tứ Kỳ) phản ánh Công ty TNHH Nước sạch Cộng Lạc vẫn lấy nước đầu nguồn từ sông Cầu Xe (thuộc hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải). Trong khi đó thời gian gần đây, tại khu vực cống Cầu Xe nguồn nước bị ô nhiễm, cá chết nổi trắng mặt nước làm người dân ở đây không khỏi lo lắng về chất lượng nước sinh hoạt.

Làm việc với phóng viên Báo Hải Dương, ông Vũ Bá Lộc, Giám đốc Công ty TNHH Nước sạch Cộng Lạc cho biết đúng là có hiện tượng cá chết nhiều ở khu vực cống Cầu Xe. Tuy nhiên, thông tin phản ánh của người dân về việc nhà máy vẫn lấy nước đầu nguồn ở sông Cầu Xe là sai sự thật.

Trước đây, nhà máy có lấy nước đầu nguồn từ sông Cầu Xe. Từ tháng 8.2018, nhà máy đã đầu tư 1,6 tỷ đồng để xây dựng trạm bơm lấy nước đầu nguồn ở sông Thái Bình, không còn khai thác nước mặt ở sông Cầu Xe nữa. Đơn vị cũng đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng hệ thống lọc nước hiện đại theo công nghệ của Pháp. Hằng tháng, nước của nhà máy đều được các cơ quan chức năng xét nghiệm, bảo đảm tiêu chuẩn. "Công ty TNHH GFT ở xã tôi cũng nghi ngại về chất lượng nước của nhà máy. Họ đã vài lần lấy mẫu gửi ra tận Hải Phòng để xét nghiệm độc lập nhưng đều cho kết quả tốt theo tiêu chuẩn y tế", ông Lộc nói.

Ông Phạm Hữu Thăng, Phó Chủ tịch HĐND xã Cộng Lạc xác nhận Công ty TNHH Nước sạch Cộng Lạc đã chuyển sang khai thác nước mặt tại sông Thái Bình từ năm 2018. Nước do công ty cấp tới người dân vẫn bảo đảm, không có dấu hiệu bất thường gì.

Về việc cá chết nhiều khu vực cống Cầu Xe thời gian qua, ông Lộc thông tin mấy năm gần đây, năm nào cũng xảy ra hiện tượng này. Cống Cầu Xe và cống An Thổ (xã Nguyên Giáp) nằm cuối hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải nên chịu ảnh hưởng của nước dồn. Vào mùa này, rong rêu, tảo ở sông Cầu Xe phát triển mạnh, cá thiếu ô xy nên chết nhiều. "Khu vực sông Cầu Xe vẫn có hiện tượng người dân rải thuốc trừ sâu xuống sông để bắt cá, tôm. Người ta còn sử dụng thuốc diệt cỏ để phun bèo tây...", ông Lộc cho biết thêm.

Nhà máy nước sạch của Công ty TNHH Nước sạch Cộng Lạc có công suất tối đa 2.000 m3/ngày đêm. Đến thời điểm này, đơn vị phát triển được khoảng 1.600 khách hàng, tăng 50 khách hàng so với đầu năm.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhà máy nước sạch Cộng Lạc không lấy nước ở sông có cá chết