Chủ tịch UBND xã không có bằng cấp 3

27/11/2018 09:20

Đó là ông Vũ Xuân Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Văn Giang (Ninh Giang).

Ông Vũ Xuân Quyền mới có giấy chứng nhận học hết chương trình bổ túc văn hóa trung học (hệ bồi dưỡng) chứ chưa có bằng

Ông Quyền sinh ngày 18.5.1964, ở thôn 3, xã Văn Giang. Từ tháng 12.2000 - 6.2010, ông Quyền giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Văn Giang. Từ tháng 7.2010 đến nay, ông Quyền giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Văn Giang.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Quyền học hết lớp 7. Cuối năm 1986, thực hiện Chỉ thị số 35-CT ngày 10.10.1974 của Bộ Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đã đứng tuổi (từ 35 tuổi trở lên), Sở Giáo dục Hải Hưng (cũ) mở một số lớp học bổ túc ngắn hạn tại các huyện để bồi dưỡng kiến thức cho số cán bộ chủ yếu đang công tác tại các xã, thôn. Ông Quyền (khi đó 22 tuổi) theo học lớp mở tại huyện Ninh Giang. Ngày 1.6.1987, ông Quyền được cấp giấy chứng nhận học hết chương trình bổ túc văn hóa trung học (hệ bồi dưỡng).

Ông Quyền cũng mới chỉ có giấy chứng nhận đã học xong chương trình trung cấp lý luận chính trị chứ chưa có bằng. Theo TS Lê Xuân Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, giai đoạn từ năm 2006-2007, nhà trường cho học sinh nợ bằng tốt nghiệp THPT đầu vào. Khi học xong, những học viên còn thiếu phải xuất trình bằng tốt nghiệp THPT thì mới được cấp bằng, còn lại chỉ được cấp giấy chứng nhận đã học xong chương trình trung cấp lý luận chính trị. Ông Quyền rơi vào trường hợp học xong nhưng không xuất trình được bằng tốt nghiệp THPT nên nhà trường không cấp bằng mà chỉ cấp giấy chứng nhận đã học xong chương trình trung cấp lý luận chính trị.

Như vậy, ông Vũ Xuân Quyền chưa có bằng THPT và cũng chưa có bằng trung cấp lý luận chính trị.

Theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16.1.2004 của Bộ Nội vụ, tiêu chuẩn đối với những người giữ chức bí thư, phó bí thư đảng ủy; chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã phải có trình độ học vấn tốt nghiệp THPT và trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Đối chiếu với quy định trên, ông Vũ Xuân Quyền không đủ tiêu chuẩn giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Văn Giang.

Thông tin ông Quyền sử dụng giấy chứng nhận học hết chương trình bổ túc trung học (hệ bồi dưỡng) giả vì có sự khác nhau giữa tên đệm và ngày sinh là không có cơ sở. Theo tài liệu chúng tôi có được và đồng chí Nguyễn Tiến Tầng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang xác nhận: giấy chứng nhận học hết chương trình bổ túc trung học (hệ bồi dưỡng) ghi Vũ Mạnh Quyền (sinh ngày 8.5.1964) chính là ông Vũ Xuân Quyền (sinh ngày 18.5.1964), Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Văn Giang.

SỸ THẮNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch UBND xã không có bằng cấp 3