​Trồng lại hoa ở cả hai di tích Côn Sơn và Kiếp Bạc

18/12/2020 15:01

Ban Quản lý (BQL) di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đang trồng lại hầu hết hoa ở cả hai di tích.


Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cho trồng lại hoa ở khu vực trước cửa đền thờ Nguyễn Trãi

Tại di tích Côn Sơn, BQL đã trồng lại toàn bộ hoa bách thủy tiên, hoa súng dưới hồ khu vực trước cửa đền Nguyễn Trãi, suối Côn Sơn với diện tích khoảng 300 m2; trồng hoa xác pháo, cẩm chướng, ngọc thảo… ở các khu vực trước cửa chùa Côn Sơn, đường lên lầu thờ Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát và đường lên đền Nguyễn Trãi…

Tại di tích Kiếp Bạc, BQL di tích cũng xây dựng vườn hồng và trồng các loại hoa ở hai bên đường thần đạo trước cửa đền Kiếp Bạc, cải tạo lại vườn lan trong khuôn viên đền… với tổng diện tích khoảng 1.000 m2. 

Hoạt động này nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan di tích, thu hút khách du lịch tới tham quan, chiêm bái vào mùa xuân tới.

HUY AN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​Trồng lại hoa ở cả hai di tích Côn Sơn và Kiếp Bạc