Tạm thời gia cố chùa Giám chờ sửa chữa

27/11/2020 18:30

Chiều 27.11, lãnh đạo UBND huyện Cẩm Giàng, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cẩm Giàng kiểm tra di tích chùa Giám ở thôn 2, xã Định Sơn.


Lãnh đạo UBND huyện kiểm tra tình trạng xuống cấp tại di tích chùa Giám

Ông Phạm Đăng Trọng, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với UBND xã Định Sơn báo cáo tình trạng, mức độ xuống cấp tại các công trình trong chùa trước ngày 10.12.

Trên cơ sở báo cáo, UBND huyện sẽ sớm tham mưu với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh có phương án đề nghị cấp trên tu bổ, sửa chữa công trình. Trước mắt, UBND xã Định Sơn cần gia cố các hạng mục nhưng không được ảnh hưởng đến giá trị di tích.


Nhà phẩm được gia cố bằng cột sắt

Chùa Giám còn gọi là Nghiêm Quang tự, được khởi dựng vào thời Lý. Chùa nằm trong cụm di tích quốc gia đặc biệt đền Xưa - chùa Giám - đền Bia của huyện Cẩm Giàng, là nơi tọa lạc của bảo vật quốc gia Cửu phẩm liên hoa. Hiện nay, toàn bộ công trình chùa Giám gồm 7 gian tiền đường, 2 dãy hành lang, nhà phẩm (đặt Cửu phẩm liên hoa), nhà Tổ đều đã xuống cấp nghiêm trọng, mái dột nhiều chỗ, nhiều cấu kiện bị mục cần thay thế.
Ngày 20.11, báo Hải Dương cuối tuần có bài viết "Chùa Giám xuống cấp".

VIỆT QUỲNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tạm thời gia cố chùa Giám chờ sửa chữa