Nhà thờ Nguyễn Xá được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

15/05/2022 19:34

Sáng 15.5, UBND phường Chí Minh (Chí Linh) tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử cấp tỉnh nhà thờ Nguyễn Xá và kỷ niệm 100 năm ngày xây dựng từ đường dòng họ. 


Lãnh đạo TP Chí Linh trao bằng công nhân di tích lịch sử cấp tỉnh đối với nhà thờ Nguyễn Xá

Theo gia phả dòng họ Nguyễn Xá, nhà thờ được xây dựng năm 1921, là nơi thờ tự , tôn vinh cụ Nguyễn Xá đời thứ 11 của tộc Nguyễn và là một trong 8 vị thành hoàng làng Cù Sơn, tổng Kiệt Đặc, có công tổ chức cho dân khai hoang, lập làng, mở rộng vùng đất Cù Sơn xưa (phường Chí Minh ngày nay). Từ đường được kiến tạo ba gian, bằng gỗ lim kiên cố theo kiểu nhà nòng cống cổ truyền, đấu sen, con trồng, câu đầu, bắp quả... được trạm trổ hoa văn tinh xảo. 

Đến nay, trải qua nhiều lần tu sửa, mở rộng, di tích vẫn giữ được những dấu ấn kiến trúc truyền thống. Tại đây còn lưu giữ được nhiều di vật, cổ vật có giá trị như cuốn gia phả viết bằng chữ Hán, biên soạn vào năm Thành Thái 1900, hai tấm bia đá có tên “Nguyễn tộc bi ký - phối hưởng bi ký” và “Hậu hiền bi ký” được khắc dựng vào năm 1900 và 1934. 

Ngày 12.1, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định xếp hạng di tích nhà thờ Nguyễn Xá là di tích lịch sử cấp tỉnh. 

PHƯƠNG TUẤN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhà thờ Nguyễn Xá được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh