Lượng khách đến Côn Sơn - Kiếp Bạc giảm hơn 70%

06/10/2021 08:50

Theo đại diện Ban Quản lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc, từ đầu năm đến ngày 5.10, lượng khách đến khu di tích chỉ đạt gần 80.000 lượt, giảm hơn 70% so với cùng kỳ năm 2020.


Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên rất ít du khách đến tham quan

Riêng khu di tích Côn Sơn, lượng khách đến tham quan chỉ bằng 1/4 so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch Covid-19, người dân trong tỉnh hạn chế tham quan, du lịch. Thời gian đóng cửa của khu di tích kéo dài. Hiện tỉnh chưa cho phép khu di tích đón người tỉnh ngoài đến tham quan, chiêm bái.

Trong thời gian vắng khách, Ban Quản lý di tích quan tâm cải tạo cảnh quan, trồng và chăm sóc hoa, cây xanh trong khuôn viên. Ngoài ra, Ban Quản lý còn phối hợp cơ quan chuyên môn của tỉnh và tỉnh Quảng Ninh điều tra lấy tư liệu điền dã, tư liệu thành văn (văn bia, văn tế, thần tích…) qua các thời kỳ lịch sử liên quan đến lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc để hoàn thiện hồ sơ khoa học trình UNESCO xếp hạng cụm di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc - Yên Tử - Vĩnh Nghiêm là di sản văn hóa thế giới. Khu di tích đền Kiếp Bạc tiếp tục quảng bá thương hiệu và xây dựng kế hoạch phát triển đặc sản trà sen...

LAN ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lượng khách đến Côn Sơn - Kiếp Bạc giảm hơn 70%