Khánh thành đền Quát và khai hội truyền thống kỷ niệm 775 năm ngày sinh danh tướng Yết Kiêu

04/10/2017 09:27

Sáng 3.10, huyện Gia Lộc tổ chức khánh thành di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Quát và khai hội truyền thống kỷ niệm 775 năm ngày sinh danh tướng Yết Kiêu (1242-2017).



Đông đảo du khách tham dự lễ khánh thành di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Quát

Đền Quát ở thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu (Gia Lộc) là nơi thờ danh tướng Yết Kiêu, vị tướng có công lao lớn giúp nhà Trần 3 lần đại phá quân Nguyên. Tương truyền, đền Quát được xây dựng ngay sau khi Yết Kiêu qua đời. Đền được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1988. Trải qua nhiều năm, ngôi đền đã xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2009, ngôi đền được tu bổ theo 3 giai đoạn với tổng kinh phí 48,7 tỷ đồng. Đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành.

Chương trình lễ hội bắt đầu từ ngày 1.10 với lễ mở cửa đền, lễ cáo yết, lễ mộc dục. Sau màn trống khai hội, múa rồng, múa lân, dâng hương, tế lễ tưởng niệm danh tướng Yết Kiêu, các đại biểu và khách thập phương được xem đua thuyền chải và trò chơi cờ người.



Nhiều người dân đến xem, cổ vũ phần thi đua thuyền chải


Hội đua thuyền chải gồm 4 đội nam, 3 đội nữ, 3 đội nam nữ phối hợp đến từ các thôn Khuông Phụ, Hạ Bì, Hoàng Kim thuộc xã Yết Kiêu và thôn Lạc Thượng, xã Thống Kênh (cùng huyện Gia Lộc). Kết quả, giải nhất môn đua thuyền chải thuộc về đội nam thôn Hoàng Kim, đội nữ và đội nam nữ thôn Lạc Thượng.

Lễ hội kết thúc ngày 5.10.

VIỆT QUỲNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khánh thành đền Quát và khai hội truyền thống kỷ niệm 775 năm ngày sinh danh tướng Yết Kiêu