Cẩm Giàng phát hành 4.000 tờ gấp giới thiệu giá trị các di tích quốc gia đặc biệt

10/12/2018 08:41

Theo Ban Quản lý di tích huyện Cẩm Giàng, huyện đã in ấn 4.000 tờ gấp giới thiệu về giá trị lịch sử, văn hóa của 2 di tích quốc gia đặc biệt là Văn miếu Mao Điền và cụm di tích đền Xưa - chùa Giám - đền Bia. Các tờ gấp sẽ được phát miễn phí cho nhân dân địa phương và khách thập phương. 

Ngoài ra, huyện đã triển khai lắp đặt 13 biển chỉ dẫn đến các điểm di tích trên quốc lộ 5, đường tỉnh, đường huyện để thuận tiện cho du khách khi về tham quan và dâng hương; treo hơn 100 pa nô, băng rôn, cờ Tổ quốc, cờ thần tại các điểm di tích.

ĐỨC TÂM

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cẩm Giàng phát hành 4.000 tờ gấp giới thiệu giá trị các di tích quốc gia đặc biệt