Cẩm Giàng: Gần 5.000 khách tham quan các di tích quốc gia đặc biệt trong dịp Tết dương lịch

01/01/2019 16:17

Lượng du khách đông nhất vào 2 ngày 29.12 và 1.1. Trong đó, Văn miếu Mao Điền tiếp đón hơn 3.000 du khách.

Ngày 29.12.2018, hơn 1.000 học sinh Trường THPT Xuân Đỉnh (TP Hà Nội) đã về dâng hương tại Văn miếu Mao Điền

Theo Ban Quản lý di tích huyện Cẩm Giàng, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ 29.12.2018 - 1.1.2019) đã có gần 5.000 du khách thập phương đến tham quan và dâng hương tại các di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền và cụm di tích đền Xưa - chùa Giám - đền Bia, tăng gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước. 

Lượng du khách đông nhất vào 2 ngày 29.12 và 1.1. Trong đó, Văn miếu Mao Điền tiếp đón hơn 3.000 du khách. Điểm mới năm nay có hơn 70% lượng du khách là các đoàn học sinh từ nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hưng Yên... đến dâng hương và xin chữ đầu năm. Ban Quản lý di tích đã phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho du khách.

ĐT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cẩm Giàng: Gần 5.000 khách tham quan các di tích quốc gia đặc biệt trong dịp Tết dương lịch