[Audio] Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO

22/03/2023 19:05

Hải Dương đang cùng các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ khoa học “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc” trình UNESCO công nhận là di sản thế giới.

00:00


Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp rà soát tiến độ xây dựng hồ sơ khoa học “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc” trình UNESCO công nhận là di sản thế giới

Ngày 22.3, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ xây dựng hồ sơ khoa học “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc” trình UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Thành Trung, việc xây dựng hồ sơ khoa học được ngành văn hóa Hải Dương coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thời gian qua. Đơn vị đã tham gia các hội nghị, tọa đàm khoa học xác định giá trị quần thể di tích. Tham mưu cho UBND tỉnh tham gia các cuộc tọa đàm khoa học, các cuộc họp do Bộ VHTTDL và các tỉnh tổ chức với sự tham gia của các các chuyên gia, nhà khoa học nhằm nhận diện cơ sở khoa học, thực tiễn, giá trị nổi bật của di sản để thống nhất về loại hình di sản và tiêu chí lựa chọn. Phối hợp tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang có nhiều cuộc làm việc với các chuyên gia về lịch sử, văn hóa, địa chất và khảo cổ học để xây dựng dự thảo báo cáo... Báo cáo tóm tắt hồ sơ quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc (Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương) đã chính thức được website của Trung tâm Di sản thế giới đăng tải vào danh mục dự kiến xây dựng hồ sơ di sản thế giới tại địa chỉ http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6508.


Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thành Trung báo cáo tiến độ xây dựng hồ sơ khoa học

Tiến sĩ Nguyễn Viết Cường, Trưởng phòng Quản lý di tích, Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh và sự cố gắng của ngành văn hóa Hải Dương, cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh trong việc hoàn thiện hồ sơ khoa học. Tiến sĩ Nguyễn Viết Cường cho biết sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ để Hải Dương cùng Quảng Ninh, Bắc Giang sớm hoàn thiện hồ sơ khoa học trình UNESCO.

Sau khi điều chỉnh, bổ sung, hồ sơ có tên: Hồ sơ khoa học  “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc” trình UNESCO công nhận là di sản thế giới. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, có 3 mốc thời gian các tỉnh phải hoàn thành: hoàn thiện bản thảo hồ sơ đề cử trình Bộ VHTTDL trước ngày 30.7.2023; hoàn thiện hồ sơ đề cử trình UNESCO trước ngày 30.9.2023; hoàn thiện hồ sơ chính thức trình lên UNESCO Paris trước ngày 31.12.2023.


Tiến sĩ Nguyễn Viết Cường, Trưởng phòng Quản lý di tích, Cục Di sản văn hóa cho biết sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ để Hải Dương cùng Quảng Ninh, Bắc Giang sớm hoàn thiện hồ sơ khoa học trình UNESCO

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự cố gắng của ngành VHTTDL, các sở, ngành, địa phương trong việc chuẩn bị, triển khai phục vụ việc xây dựng hồ sơ khoa học; ghi nhận sự ủng hộ, giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương trong chỉnh lý, bổ sung hoàn thiện hồ sơ. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tất cả sở, ban, ngành, địa phương cùng vào cuộc khẩn trương, phối hợp chặt chẽ, với mục đích chung để sớm có hồ sơ trình UNESCO phê duyệt; chấp thuận về chủ trương mở rộng khai quật các địa điểm Thanh Mai 2, Thanh Mai 3 và làm mái che để bảo vệ địa điểm Thanh Mai 2 (đã khai quật năm 2021). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần có lộ trình để thực hiện các phần việc này.


Lãnh đạo thị xã Kinh Môn khẳng định sẽ khẩn trương hoàn thiện các phần việc của địa phương để đóng góp vào hồ sơ chung bảo đảm tiến độ được giao

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền để quảng bá các giá trị di sản văn hóa nổi bật toàn cầu của khu di tích trong quá trình Hải Dương cùng với tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO vinh danh là di sản thế giới. Yêu cầu các phần việc cần tiếp tục thực hiện theo 3 mốc thời gian Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, mở rộng không gian tuyên truyền ra ngoài tỉnh và ra nước ngoài.  


Đại diện một số sở, ngành phát biểu ý kiến tại cuộc họp rà soát tiến độ xây dựng hồ sơ khoa học “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc” trình UNESCO công nhận là di sản thế giới

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, được ghi danh vào bản đồ di sản thế giới sẽ mở ra cơ hội rất lớn quảng bá mảnh đất, con người, tiềm năng du lịch Hải Dương với quốc tế. Đây là nhiệm vụ chung, vì vậy các sở, ban, ngành, địa phương phải cùng vào cuộc để thực hiện bằng được mục tiêu. Mỗi tháng Ban chỉ đạo tỉnh sẽ họp một lần để kiểm điểm công việc.

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Audio] Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO