Tuyên truyền lễ đón bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt

05/12/2017 08:55

Nhiều hoạt động bên lề sẽ được tổ chức như trưng bày hiện vật khảo cổ tại chùa Nhẫm Dương; thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt ...

Các đại biểu tại buổi họp báo

Chiều 4.12, Ban Tổ chức Lễ đón bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương và công nhận huyện Kinh Môn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương để thông tin về buổi lễ.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Kinh Môn nêu bật những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, khảo cổ, địa chất của di tích quốc gia đặc biệt quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương. Ngày 22.12.2016, quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 2499/QĐ-TTg. Lễ đón bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương và công nhận huyện Kinh Môn đạt chuẩn NTM sẽ được tổ chức vào ngày 10.12 với nhiều hoạt động phong phú.

Trong tuần này, nhiều hoạt động bên lề sẽ được tổ chức như trưng bày hiện vật khảo cổ tại chùa Nhẫm Dương; thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt tại đền Cao An Phụ; chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân, trưng bày tài liệu, hiện vật di sản văn hóa thời Lý - Trần qua hệ thống di tích và phát hiện khảo cổ học trên đất Hải Dương tại Trung tâm Văn hóa huyện; trưng bày các sản vật tiêu biểu của huyện Kinh Môn tại trung tâm huyện và các điểm di tích...

Về kết quả xây dựng NTM, hiện nay tất cả 22 xã của huyện Kinh Môn đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Thu nhập bình quân đầu người đạt 38,2 triệu đồng/năm (cao hơn 5,2 triệu đồng so với yêu cầu), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,85%. Hệ thống cơ sở hạ tầng như đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, trường học, trạm y tế, điện chiếu sáng... được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về định hướng phát triển du lịch, các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường trong phát triển kinh tế, lãnh đạo huyện Kinh Môn đã cung cấp thông tin về giá trị của các danh thắng, di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện; quy mô phát triển công nghiệp và những biện pháp quyết liệt của địa phương trong giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường cũng như những giải pháp phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm. Thời gian tới, huyện Kinh Môn tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, dịch vụ du lịch, tăng cường quảng bá sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực phát triển kinh tế nói chung, du lịch nói riêng để phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

     VỊ THỦY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyên truyền lễ đón bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt