Nổi lửa đúc chuông đền Cõi

20/10/2018 15:08

Sáng 20.10 (12.9 âm lịch), thôn Hàm Hy, xã Cộng Lạc (Tứ Kỳ) tổ chức Lễ hội truyền thống đền Cõi năm 2018 và nổi lửa đúc chuông.


Nhân dân, phật tử thôn Hàm Hy, xã Cộng Lạc (Tứ Kỳ) cử hành nghi Lễ nổi lửa đúc chuông đền Cõi

Đền Cõi xây dựng từ thời nhà Lý - thờ Lý quốc sư Nguyễn Minh Không. Ông là vị cao tăng đứng đầu tổ chức phật giáo của triều đại nhà Lý trong lịch sử, được xem là vị thiền sư sáng lập nhiều ngôi chùa nhất Việt Nam. Ông được tôn vinh là ông tổ nghề đúc đồng, có công lớn chữa bệnh cho vua và nhân dân. Trải qua 2 cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đền Cõi bị phá hủy hoàn toàn. Năm 2001, cán bộ, nhân dân địa phương, con em xa quê phát tâm công đức phục dựng ngôi đền theo kiểu chữ "Đinh", rộng 120 m2.


Quả chuông được đúc ngay tại sân đền

Lễ hội đền Cõi diễn ra từ 12-14.9 (âm lịch) với các nghi lễ truyền thống như tế mở cửa, lễ tưởng niệm Lý quốc sư Nguyễn Minh Không... Phần hội có các hoạt động sôi nổi, như: thi đấu bóng chuyền, chọi gà, cờ tướng, bịt mắt đập niêu, văn nghệ, liên hoan diễn xướng hầu thánh...

Tại Lễ hội truyền thống đền Cõi năm nay, thôn Hàm Hy tổ chức Lễ nổi lửa đúc chuông mới. Quả chuông làm bằng đồng nguyên chất, nặng trên 200 kg, cao 1,2 m, trị giá hàng trăm triệu đồng. Số tiền này do nhân dân địa phương, con em xa quê và du khách thập đóng góp.

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nổi lửa đúc chuông đền Cõi