Lễ hội Đền Quát mùa xuân diễn ra đến hết ngày 6.2

04/02/2023 17:30

 Sáng 4.2 (ngày 14 tháng giêng), xã Yết Kiêu (Gia Lộc) tổ chức Lễ dâng hương Đền Quát mùa xuân năm 2023.

Cán bộ, nhân dân huyện Gia Lộc dâng hương khai hội Đền Quát mùa xuân 2023

Đền Quát thờ danh tướng Yết Kiêu, là một trong hai tướng Dã Tượng cầm cờ tiết chế của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, người có công lao to lớn giúp nhà Trần 3 lần đại phá quân Nguyên-Mông ở thế kỷ 13. Sau khi qua đời, Yết Kiêu được nhân dân nhiều làng, xã lập miếu, đền thờ, trong đó có Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu (Gia Lộc) - chính là quê hương của danh tướng.

Lễ hội Đền Quát đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội truyền thống Đền Quát mùa xuân năm nay diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6.2, tức từ ngày 14 đến ngày 16 tháng giêng.

QUANG TIỆP 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lễ hội Đền Quát mùa xuân diễn ra đến hết ngày 6.2