Khai hội đền Bia

15/05/2018 16:37

Sáng 15.5, UBND huyện Cẩm Giàng phối hợp tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh và khai hội đền Bia năm 2018.


Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh

Đền Bia thờ Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh, người có công lớn trong việc nghiên cứu, sử dụng thuốc Nam để chữa bệnh, cứu người. 


Màn tế chữ đặc sắc

Tuệ Tĩnh có tên đầy đủ là Nguyễn Bá Tĩnh (sinh năm 1330, ở làng Nghĩa Lư, tổng Văn Thai, phủ Thượng Hồng, nay là thôn Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ, Cẩm Giàng). Lên 6 tuổi, ông mồ côi cả cha lẫn mẹ, được nhà sư chùa Hải Triều (chùa Giám) đem về nuôi. Mặc dù thi đậu Đệ nhị giáp tiến sĩ nhưng ông không ra làm quan mà xin về chùa để chuyên tâm chữa bệnh cho người dân.


Nhiều bạn trẻ xin chữ để cầu may

Lễ hội được tổ chức trong 2 ngày 15 và 16.5 (tức từ ngày 1 - 2.4 âm lịch). Sau phần dâng hương tưởng niệm, lễ hội diễn ra nhiều hoạt động khác như bắt mạch, kê đơn, tư vấn sức khỏe; hát quan họ, múa rối nước, giao lưu bóng chuyền, thi đấu cờ tướng...


Lễ hội có hoạt động khám bệnh miễn phí và tặng 700 suất quà cho người dân tại lễ khai mạc

ĐỨC TÂM

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai hội đền Bia