Dâng hương tưởng niệm 649 năm ngày mất của thầy giáo Chu Văn An

20/12/2019 20:36

Chu Văn An từng đỗ Thái học sinh và là nhà giáo chính trực, có nhiều công lao mở mang giáo dục, đào tạo nhân tài cho đất nước.


Lãnh đạo thành phố và các đại biểu làm lễ dâng hương 

Chiều 20.12 (tức 25.11 âm lịch), TP Chí Linh tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 649 năm ngày mất của thầy giáo Chu Văn An (1370- 2019) tại đền thờ Vạn thế sư biểu trên núi Phượng Hoàng, phường Văn An.

Chu Văn An sinh năm 1292, quê tại thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì (Hà Nội), từng đỗ Thái học sinh và là nhà giáo chính trực, có nhiều công lao mở mang giáo dục, đào tạo nhân tài cho đất nước. Ông được vua Trần Minh Tông mời làm Tư nghiệp Quốc Tử Giám. Ông đã khảng khái dâng "Thất trảm sớ" xin chém bảy gian thần nhưng không được vua nghe nên từ quan về ở ẩn, dạy học và mất tại núi Phượng Hoàng (năm 1370), hưởng thọ 79 tuổi.

Triều đình thương tiếc Chu Văn An, tặng tên thụy là Văn Trinh, hiệu là Tiểu Ẩn Khang Tiết tiên sinh, sắc phong Thượng đẳng thần và cho phối thời tại Văn miếu Quốc Tử Giám.

Ðền thờ Chu Văn An khánh thành năm 2008 và là địa điểm thu hút đông khách thăm viếng, giáo dục truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc...

TRUNG TUÂN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dâng hương tưởng niệm 649 năm ngày mất của thầy giáo Chu Văn An