​Bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái Đảo Cò

28/07/2018 16:32

Sáng 28.7, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát triển bền vững du lịch sinh thái Đảo Cò, xã Chi Lăng Nam (Thanh Miện).

Các đại biểu tham dự hội  thảo

Gần 100 đại biểu đại diện cho các sở, ban, ngành của tỉnh tới dự. Có 9 tham luận, 4 ý kiến tập chung vào một số vấn đề như đánh giá thực trạng môi trường quanh khu vực hồ. Xem xét một số tác động bất lợi đe dọa đến sự phát triển của Đảo Cò. Đào tạo, nâng cao năng lực quản lý cho lãnh đạo địa phương và Ban quản lý Đảo Cò. Xây dựng mô hình bảo tàng sinh thái, mô hình điểm để phát triển du lịch cộng đồng...

Các đại biểu đưa ra một số giải pháp cấp bách như tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học trong xử lý nguồn nước hồ xung quanh Đảo Cò. Triển khai các đề tài nghiên cứu về hệ thống sinh thái động thực vật. Tiếp tục kêu gọi đầu tư để hoàn tất quy hoạch phát triển du lịch Đảo Cò. Đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của hệ sinh thái Đảo Cò tới du khách và người dân. Nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự trong hoạt động du lịch...

Đảo Cò là hệ sinh thái đặc sắc với diện tích hơn 90.000 m2, là nơi trú ngụ của khoảng 15.000 con cò các loại, 5.000 con vạc cùng nhiều loài chim khác. Đảo Cò còn có hệ thủy sinh vật phong phú và đa dạng, trong đó có 5 loại cá có tên trong sách đỏ Việt Nam như tổ đỉa, rái cá, cá vền, cá ngạch và cá măng kìm.

ĐỖ QUYẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​Bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái Đảo Cò