Di tích lịch sử văn hoá đình làng Phú Triều

07/01/2016 17:58

Đình Phú Triều có kiến trúc kiểu chữ nhị gồm5 gian đại bái và 3 gian hậu cung. Di tích còn nhiều cổ vật quý như, 3 ngai thờ, 1 long đình, 4 bia đá thời Nguyễn.



Đình làng Phú Triều

Đình Phú Triều xã Liên Hồng (Gia Lộc) thờ tướng quân Nguyễn Chế Nghĩa là Thành hoàng làng, người có công giúp Trần Hưng Đạo đánh giặc Nguyên Mông thế kỷ XIII. Đình Phú Triều từng diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng như, nơi thành lập Uỷ ban kháng chiến lâm thời của địa phương, nơi hoạt động bí mật của bộ đội Tây Sơn đánh giặc Pháp trên đường 17. Là nơi Ngân hàng tỉnh làm việc thời sơ tán, nơi chuyên gia Liên Xô chỉ đạo dàn tên lửa bảo vệ cầu Phú Lương thời chống Mỹ.

Kiến trúc đình Phú Triều kiểu chữ nhị, 5 gian đại bái và 3 gian hậu cung. Di tích còn nhiều cổ vật quý như: 3 ngai thờ, 1 long đình, 4 bia đá thời Nguyễn. Theo đánh giá của Bảo tàng tỉnh, những cổ vật này có giá trị lịch sử về phong tục tập quán, về sở hữu ruộng đất, về kinh nghiệm huy động nhân dân công đức bảo vệ, phát giá trị của di tích.

Đình Phú Triều được công nhận di tích cấp tỉnh theo quyết định số 3164, ngày 22-11-2010 của UBND tỉnh. Lễ đón bằng di tích lịch sử đình Phú Triều diễn ra sáng 29-3-2011.


VĂN LỘC

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Di tích lịch sử văn hoá đình làng Phú Triều