Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí

20/06/2020 13:48

Nếu cơ quan báo chí thực sự coi trọng công tác xây dựng Đảng thì sẽ xây dựng được một tập thể vững mạnh, luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích của tờ báo, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng Việt Nam là "phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, cho hòa bình thế giới". Tư tưởng đó của Người đã được Đảng, Nhà nước ta quán triệt trong các chỉ thị, nghị quyết suốt thời gian qua khi nói về công tác báo chí. Tuy nhiên, thời gian qua một số cơ quan báo chí trên phạm vi cả nước vẫn còn thiếu nhạy bén chính trị, chưa thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và chưa làm tốt chức năng định hướng dư luận xã hội. Một số tờ báo đưa tin theo lối giật gân, câu khách; chưa quan tâm đến việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng và Nhà nước; chưa quan tâm phát hiện, cổ vũ, biểu dương  các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; chưa kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”; có khuynh hướng thương mại hóa…

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ: “Các cơ quan truyền thông phải thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, nâng cao tính tư tưởng nhân văn, tính khoa học, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân".

Để thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trên, mỗi cơ quan báo chí trước hết phải quán triệt đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong cơ quan của mình là “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” như Đại hội XII của Đảng đã đề ra. Đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; là nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, có ý nghĩa quyết định để hoạt động báo chí bảo đảm tính cách mạng, dân chủ, khoa học, nhân văn, phục vụ đất nước, phục vụ đại đa số nhân dân.

Với vai trò là vũ khí tư tưởng của Đảng nên các cơ quan báo chí phải đặc biệt coi trọng công tác tư tưởng, lý luận. Phải thể hiện vai trò tiên phong, chủ lực trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên, phóng viên; đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Phải tăng cường kỷ luật, giữ vững sự đoàn kết nhất trí, nâng cao sức chiến đấu, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường mối quan hệ giữa cấp ủy đảng với lãnh đạo cơ quan cũng như các tổ chức quần chúng và chi hội nhà báo. Nêu cao hiệu quả, hiệu lực kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm.

Ngoài sự nỗ lực của mỗi cơ quan báo chí thì cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cũng cần sâu sát, kịp thời, thường xuyên. Người đứng đầu chi bộ, đảng bộ cơ quan báo chí cần đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và các quy định về hoạt động báo chí. Duy trì và bảo đảm nền nếp sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy. Sinh hoạt tập thể cần đổi mới nội dung, hình thức, tập trung vào giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong nhà báo khi tác nghiệp… Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Từ thực tiễn hoạt động báo chí đã chứng minh, nếu cơ quan báo chí thực sự coi trọng công tác xây dựng Đảng, người đứng đầu luôn nêu gương trong công tác và lối sống thì sẽ xây dựng được một tập thể vững mạnh, luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích của tờ báo, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của địa phương và đáp ứng nhu cầu của đông đảo công chúng.

NGUYỄN THẾ (TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí