Những ngọn bút vì dân

21/06/2020 07:01

Nhà báo Hồ Chí Minh/Khai sinh báo Thanh Niên(*)/ Từ 95 năm trước/Người luôn nhắc/Viết cho ai?/Viết để làm gì?

Nhà báo Hồ Chí Minh 
Khai sinh báo Thanh Niên(*)
Từ 95 năm trước
Người luôn nhắc
Viết cho ai?
Viết để làm gì?
Và Người tự trả lời bằng hành động
Luôn viết vì dân
Viết cho dân
Cho độc lập, tự do
Cho con người được ấm no, hạnh phúc!

Chúng ta
Những ngọn bút hậu duệ của Người
Luôn noi theo
Vì dân, vì nước
Ngọn bút không uốn cong
Trước cường quyền, bạo lực
Trước bạc tiền, hư danh...
Những ngọn bút hậu duệ của Người
Đã qua mấy cuộc chiến tranh
Ngọn bút nối ngọn bút
Lại tiếp sức xông pha
Vì dựng xây, phát triển
Vì sự thật, công bằng 
Và niềm tin bất biến
Cho đất nước này vươn tới phồn vinh

Ơi!
Những ngọn bút hậu duệ
Của Chủ tịch Hồ Chí Minh!

HÀ KHÁNH NGUYÊN

(*) Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) sáng lập, ra số đầu ngày 21.6.1925 tại Quảng Châu (Trung Quốc)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những ngọn bút vì dân