Pù Luông hoang sơ mà quyến rũ

05/08/2022 14:04

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông có diện tích 17.600 ha, nằm ở phía tây bắc tỉnh Thanh Hóa thuộc 2 huyện Bá Thước và Quan Hóa, cách TP Thanh Hóa gần 130km.

Pù Luông là tên gọi của đồng bào dân tộc Thái, có nghĩa là đỉnh núi cao nhất trong vùng. Nơi đây được thiên nhiên ban tặng rừng rậm nguyên sinh nhiệt đới, những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp với hệ thống cọn nước độc đáo phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân bản địa và tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, đến với Pù Luông du khách còn được trải nghiệm cuộc sống, nét văn hóa nguyên sơ, thô mộc của các bản làng đồng bào dân tộc Thái trắng, Thái đen nằm dưới chân núi.


Bản Hiêu, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) với những ngôi nhà sàn truyền thống và những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp nằm nép mình dưới chân núi


Ngày làm ruộng, buổi tối, người phụ nữ Thái đen lại ngồi bên khung dệt


Ở đây có cánh đồng với hệ thống cọn nước độc đáo phục vụ đời sống sinh hoạt và tưới tiêu 


Trải nghiệm nét văn hóa của đồng bào Thái đen ở huyện Bá Thước (Thanh Hóa)


Đến đây du khách có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh cuộc sống nguyên sơ, thô mộc của các bản làng đồng bào Thái đen

NGUYÊN DÃ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Pù Luông hoang sơ mà quyến rũ