Mưu sinh mùa nước nổi ở An Giang

31/10/2021 10:16

An Giang là một tỉnh miền Tây Nam Bộ với vẻ đẹp bình dị cùng những con người chân chất. Từ khoảng tháng 9 đến tháng 11 hằng năm, An Giang đón lũ từ thượng nguồn sông Mekong, nước ngập lênh láng ruộng đồng. Nhưng đây cũng là thời điểm người dân mong đợi, tận dụng sự ban tặng của thiên nhiên, mưu sinh trong mùa nước nổi.


Nước lũ mang theo những đàn cá tôm về sinh sống trên các cánh đồng, là thời điểm lý tưởng để người dân đánh bắt

Cất vó lúc hoàng hôn trên cánh đồng ngập nước Tha La, huyện Châu Đốc 

Những chú cá linh - một món ăn đặc sản, theo dòng nước lũ đổ về mang đến nguồn thu cho người dân 

Người nông dân lùa trâu qua kênh Vĩnh Tế, huyện Châu Đốc để đến vùng đất cao có nhiều cỏ

Một cặp vợ chồng hái hoa súng để bán trong mùa nước nổi

Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU

(0) Bình luận
Mưu sinh mùa nước nổi ở An Giang