Làng nghề trống Đọi Tam

10/07/2017 09:32

Làng Đọi Tam, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên (Hà Nam) nằm dưới chân núi Đọi, nổi tiếng với nghề làm trống suốt mấy trăm năm qua. Đời nào cũng có những thợ cả nổi danh, mang tiếng trống Đọi Tam đi khắp các vùng miền, góp phần gìn giữ một nét đẹp trong văn hóa người Việt.



Phụ nữ Đọi Tam thành thạo với nghề làm trống



Nghệ nhân làng Đọi Tam đang làm đẹp trống truyền thống



Trống sấm Đọi Tam - đường kính 2,35m, chiều cao 3m hiện được trưng bày tại Văn miếu
 Quốc Tử Giám Hà Nội, là niềm tự hào của người dân Đọi Tam



Dàn trống hội - sản phẩm của làng trống Đọi Tam


Ảnh:TIẾN THÀNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làng nghề trống Đọi Tam