Hoa chơi Tết ở Sa Đéc

07/02/2021 08:52

Những ngày cuối năm khi ở khắp nơi tất bật với công việc và chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết âm lịch thì ở một nơi cách Sài Gòn 140 km cũng đang hối hả chờ ngày hoa nở, đó chính là làng hoa Sa Đéc ở xã Tân Quy Đông, Sa Đéc (Đồng Tháp).

Những ngày cuối năm khi ở khắp nơi tất bật với công việc và chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết âm lịch thì ở một nơi cách Sài Gòn 140 km cũng đang hối hả chờ ngày hoa nở, đó chính là làng hoa Sa Đéc ở xã Tân Quy Đông, Sa Đéc (Đồng Tháp).

Thời điểm này, các ruộng hoa cúc mâm xôi - loại hoa được trồng nhiều nhất ở đây dịp Tết đang nở vàng cùng nhịp độ làm việc hết sức khẩn trương của các nhà vườn mang tới không khí Tết thật rực rỡ ở Sa Đéc.


Từ những ngày cuối tháng 1, các ruộng hoa cúc mâm xôi từ nụ màu xanh đã chuyển sang chớm nở vàng. Đây cũng là thời điểm các nhà vườn tích cực chăm sóc, dưỡng hoa để bán cho thương lái


Ở Sa Đéc, người dân trồng cúc mâm xôi trong chậu đặt trên giàn, dưới là ruộng nước, thuận tiện cho người dân chèo xuồng giữa các luống hoa để thu hoạch


Những ngày qua, các ruộng cúc mâm xôi đang nở đẹp tại đây thu hút rất nhiều nhiếp ảnh gia và du khách đến tham quan, chụp ảnh


Nông dân tưới nước vào gốc hoa và chỉ tưới phun nhẹ bên trên luống vào sáng sớm để tránh làm hỏng hoa

Ảnh: QUỲNH TRẦN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoa chơi Tết ở Sa Đéc