Góc dịu dàng của núi rừng Hà Giang

08/11/2020 16:00

Ngay cả trong những ngày mưa gió, giữa núi rừng cheo leo, sắc hồng của hoa tam giác mạch như níu chân khách du lịch khi đến với vùng đất địa đầu Tổ quốc.

Tháng 10-11 hằng năm là thời điểm núi rừng Hà Giang sáng bừng sắc hồng của hoa tam giác mạch, loại cây được người dân nơi đây trồng để làm thức ăn dự trữ, ủ men, nấu rượu, làm thuốc, bánh. Sở dĩ có tên hoa tam giác mạch là do cánh hoa chụm lại với nhau thành hình chóp, ở giữa là hạt mạch. Có thể bắt gặp loại hoa này ở khắp nơi trên đất Hà Giang, bên hiên nhà, sườn đồi, ruộng bậc thang, có khi phủ kín cả một ngọn đồi. Ngay cả trong những ngày mưa gió, giữa núi rừng cheo leo, sắc hồng của hoa tam giác mạch như níu chân khách du lịch khi đến với vùng đất địa đầu Tổ quốc.


Đồi hoa tam giác mạch khoe sắc trên đường lên cột cờ Lũng Cú


Những em bé gùi hoa núi đồi trên lưng


Khách du lịch thích thú chụp ảnh với hoa tam giác mạch


Hoa phủ kín vườn nhà

Ảnh: VIỆT QUỲNH

(0) Bình luận
Góc dịu dàng của núi rừng Hà Giang