Độc đáo kiến trúc dinh thự họ Vương

10/09/2017 10:17

Nằm ở vị trí đắc địa trên một ngọn đồi thấp trong thung lũng Sà Phìn (huyện Đồng Văn), dinh thự họ Vương từng một thời là ngôi nhà quyền uy nhất của vùng Hà Giang rộng lớn, phía sau cổng trời Quản Bạ. Dinh thự có diện tích 1.120 m2, là một công trình kiến trúc tinh xảo với nhiều hoa văn độc đáo. Toàn bộ dinh thự có hình mai rùa vững chắc, bao gồm những tòa ngang, dãy dọc quy mô, bề thế với nhiều công trình phụ trợ khác. Dinh thự được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm1993. Đây là một trong những điểm dừng chân thú vị của mảnh đất cao nguyên đá Hà Giang.



Xung quanh dinh thự được bảo vệ bằng bức tường đá-nét đặc trưng của người Mông ở Hà Giang



Tòa nhà được dựng bằng gỗ đã hơn 2 thế kỷ



Vật dụng trong căn bếp vẫn được giữ nguyên vẹn


Ảnh: THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Độc đáo kiến trúc dinh thự họ Vương