Xã An Sơn Khánh thành bia tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Trung Goòng

05/09/2018 08:53

​Xã An Sơn (Nam Sách) vừa tổ chức khánh thành công trình bia tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Trung Goòng.

Đồng chí Lê Quang Thụ, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Nam Sách (đứng giữa) cùng các đại biểu cắt băng khánh thành. Ảnh: Minh Hạnh

Công trình đặt tại cây đa cổ thụ đầu làng Cõi (xã An Sơn) - nơi liệt sĩ Nguyễn Trung Goòng hy sinh, gồm nhiều hạng mục với tổng kinh phí trên 30 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. 

Liệt sĩ Nguyễn Trung Goòng sinh năm 1916, tại thôn Vạn Tải, xã Hồng Phong (Nam Sách), là bộ đội thuộc Đại đội 921 của huyện Nam Sách. Ngày 5.5.1952, thực dân Pháp tổ chức trận đánh từ thôn Mạc Cầu (xã Thái Tân) sang thôn Cõi. Đại đội 921 được giao nhiệm vụ phối hợp với lực lượng du kích trấn giữ đầu thôn Cõi. Sau thời gian giao tranh ác liệt, do quân địch quá đông, quân ta được lệnh rút lui. Đồng chí Nguyễn Trung Goòng bị địch bắn trọng thương vào đùi đã xung phong ở lại thu hút quân địch để đồng đội rút lui an toàn. Sau đó, đồng chí bị địch bắt đưa về cây đa đầu làng Cõi thiêu sống.

Ngày 27.2.2002, liệt sĩ Nguyễn Trung Goòng đã được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. 

NGỌC HÙNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xã An Sơn Khánh thành bia tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Trung Goòng