[Video] Cán bộ quê Hải Dương tại Hà Nội luôn đồng hành với sự phát triển của tỉnh

09/04/2023 12:49

Sáng 9.4, Ban Liên lạc Hội cán bộ quê Hải Dương tại Hà Nội tổ chức gặp mặt năm 2023.

Đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt

Các đồng chí: Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Xuân Mỹ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và một số đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng quê Hải Dương tới dự.

Về phía lãnh đạo tỉnh Hải Dương, các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tới dự, chúc mừng.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng Ban Liên lạc Hội cán bộ quê Hải Dương tại Hà Nội

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đã thông tin khái quát về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của Hải Dương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng cho biết vượt qua nhiều khó khăn, thời gian qua các cấp uỷ, chính quyền trong tỉnh luôn đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đạt được những kết quả tích cực.


Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự gặp mặt

Năm 2022, tổng sản phẩm (GRDP) của Hải Dương tăng 9,14%, đứng thứ 8 vùng Đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 27 cả nước. Thu ngân sách đạt trên 20.000 tỷ đồng, tăng 36% so với dự toán. Quy mô kinh tế đạt 169.179 tỷ đồng, đứng thứ 11 cả nước, đứng thứ 5 vùng đồng bằng sông Hồng.

Quý I.2023, tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt khoảng 8,35%, đứng thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng, thứ 9 cả nước. Trong năm 2022, Hải Dương là 1 trong 5 tỉnh, thành phố trong toàn quốc đã được công nhận là tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả. Toàn tỉnh đã và đang tập trung cao triển khai thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII...


Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu tại buổi gặp mặt

Trích phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng tại buổi gặp mặt của Hội cán bộ quê Hải Dương tại Hà Nội

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng cho biết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, Hải Dương đang tập trung hoàn thành, triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các khu, cụm công nghiệp, các công trình giao thông kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Thực hiện quyết liệt các giải pháp để đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch của tỉnh...


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng trao đổi với tiến sĩ Trương Thanh Tùng (thứ 2 từ trái) quê xã Thanh Giang (Thanh Miện) là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022

Hải Dương cũng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chú trọng làm tốt công tác an sinh xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân…


Quang cảnh buổi gặp mặt

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Hải Dương đang tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng là tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội; lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý; đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, các sở, ngành của tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng ghi nhận, biểu dương và trân trọng cám ơn những người con của quê hương Hải Dương đã luôn dành sự quan tâm, theo dõi, đóng góp trí tuệ, tình cảm, vật chất cho tỉnh nhà. Đặc biệt, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, mọi người đều hướng về quê hương, hỗ trợ tinh thần và vật chất cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn.


 Một tiết mục chào mừng buổi gặp mặt

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị và mong muốn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ, chủ doanh nghiệp, nhân sĩ trí thức quê Hải Dương sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, luôn đồng hành với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương Hải Dương ngày càng phát triển.

Hội cán bộ quê Hải Dương tại Hà Nội hiện có gần 300 thành viên là những lãnh đạo, cán bộ đã và đang công tác, giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành ở Trung ương và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tại Hà Nội. Những năm qua, các thành viên trong Hội đã có nhiều hoạt động hướng về quê hương như đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Hải Dương, xuất bản sách giới thiệu về đất và người Hải Dương, ủng hộ cơ sở vật chất xây dựng nông thôn mới, tham gia bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách ở quê nhà...

HOÀNG BIÊN-THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
[Video] Cán bộ quê Hải Dương tại Hà Nội luôn đồng hành với sự phát triển của tỉnh